Nữ nhân viên quán bar lãnh 8 năm tù vì tội giết người

14/02/2012 20:43 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 14.2 đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Tâm (22 tuổi, quê Đắk Lắk) mức án 8 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 29.8.2011, Tâm đến quán bar làm việc muộn nên bị quản lý nhắc nhở.

Cùng lúc này, chị Lê Thị Hương Giang (33 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) là thủ quỹ của quán bar cũng đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm Tâm nên hai bên xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn.

Một lúc sau, Tâm đang phục vụ rượu cho khách thì một nhân viên khác đến "bỏ nhỏ" là Giang sẽ đánh Tâm lúc quán bar nghỉ.

Đến 2 giờ 30 ngày hôm sau, lúc quán bar đóng cửa, Tâm lấy một con dao giấu sẵn trong người và đi về nhà trọ thì gặp Giang đang đứng đợi trước cửa phòng.

Khi Giang dùng guốc xông vào đánh Tâm liền bị Tâm dùng dao đâm trúng tim chết tại chỗ.

Nguyễn Long

>> Tạm giữ nghi can nổ súng trước quán bar 030X-Club
>> Thu giữ nhiều thuốc lắc trong quán bar
>> Bắt nghi can cắt cổ chủ quán cà phê
>> Ẩu đả trong công viên, 1 người chết
>> Đâm chết người tại quán cà phê
>> Nghi án giết bạn gái rồi nhảy lầu tự tử
>> Nợ nần, treo cổ tự vẫn
>> Đề nghị truy tố kẻ giết người dã man
>> Công nhân xử nhau bằng dao xẻ cá
>> Giết bạn rồi vờ như không

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.