Công nghệ “lá nhân tạo”

20/02/2012 17:50 GMT+7

(TNO) Quang hợp bằng tua bin tăng áp động cơ trong lá nhân tạo được dự đoán có tiềm năng ứng dụng lớn trong việc thay thế nhiên liệu hóa thạch đang cạn kiệt.

(TNO) Quang hợp bằng tua bin tăng áp động cơ trong lá nhân tạo được dự đoán có tiềm năng ứng dụng lớn trong việc thay thế nhiên liệu hóa thạch đang cạn kiệt.

Các chuyên gia của Đại học Glasgow (Anh) tuyên bố đang triển khai dự án hướng đến một nhiên liệu thay thế dầu mỏ bằng phương pháp tương tự quang hợp, gọi là công nghệ “lá nhân tạo”.

Nếu thực vật và vi khuẩn biến ánh sáng mặt trời thành năng lượng và thực phẩm, công nghệ mới sử dụng dòng điện để kích hoạt phản ứng này.

Theo báo Daily Mail, thay vì tạo ra vật liệu sinh học từ CO2 như ở trường hợp cây cỏ, các chuyên gia lên kế hoạch sản xuất nhiên liệu hydrocarbon từ CO2 và nước, cho ra một sản phẩm có thể thay thế dầu mỏ chạy động cơ máy móc trong tương lai.

Các chuyên gia hy vọng sẽ chứng minh được công nghệ trên trong 2 năm nữa và triển khai công tác thử nghiệm sau 5 năm.

Hạo Nhiên

>> Sự thật về thiên thạch
>> Thời của rau hữu cơ
>> Sống cùng thực vật trong phòng kín
>> Nước sạch nhờ công nghệ rẻ tiền
>> Ánh sáng từ tảo lục
>> Vườn rau trên vũ trụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.