Dân lại kêu vì nạn xe bẩn

13/04/2012 12:27 GMT+7

(TNO) Sáng 13.4, một vụ chặn xe chở đất đá xảy ra trên đường DT 602 đoạn qua các thôn An Ngãi Đông, An Ngãi Tây xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Khoảng 9 giờ 30 phút, người dân bức xúc dùng bàn ghế chắn ngang mặt đường DT 602 vì bị đoàn xe bẩn làm rơi vãi đất đá và cuốn bụi mịt mù “tấn công”.

Chỉ trong vòng nửa giờ, đoàn xe bị chặn lại kéo dài hơn 1 km. Người dân phản ánh, khi họ chặn xe thì các doanh nghiệp khai thác, vận chuyển đất đồi đi qua đường DT 602 mới cho xe tưới nước.

Người dân đã kêu thán nhiều lần nhưng đoàn xe bẩn vẫn lưu thông dày đặc, trong khi xe tưới nước thì tưới đường rất ít.

Theo người dân xã Hòa Sơn, chỉ người dân ở thôn nào chặn xe bẩn, thì chủ xe mới cho xe tưới nước phục vụ đoạn đường đó, còn lại thì bụi vẫn hoàn bụi.

 

Đoàn xe bẩn bị chặn ở xã Hòa Sơn - Ảnh: Nguyễn Tú

Từ đầu năm đến nay, TP.Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra các vụ người dân chặn xe bẩn ở xã Hòa Nhơn, P.Hòa Khánh Nam, thậm chí đã xảy ra xô xát giữa công an và người dân chặn xe bẩn, cũng như các vụ côn đồ xe bẩn lộng hành, đe dọa đoàn kiểm tra môi trường.

Trước tình hình đó, UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu ngành Cảnh sát giao thông (CSGT) chốt chặn thường xuyên, kiểm tra giấy phép khai thác và vận chuyển đất đồi của các đơn vị DNTN Tiến Thanh, Công ty TNHH du lịch và ĐTXD Sơn Hải, Công ty Phước Nghĩa… và xử lí nghiêm các trường hợp trái phép trước ngày 15.4.

Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường bắt buộc doanh nghiệp được cấp phép phải cam kết tưới nước 6 lần/ngày trên các tuyến đường lưu thông, hoặc hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường để dọn vệ sinh.

Đơn vị nào vi phạm, UBND TP.Đà Nẵng sẽ thu hồi giấy phép và chấm dứt cấp phép khai thác khoáng sản.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên TP.Đà Nẵng ra “tối hậu thư” chấn chỉnh nạn xe bẩn.


Khi người dân chặn đoàn xe bẩn, thì xe tưới nước mới hoạt động - Ảnh: Nguyễn Tú 

Thực hiện đợt tổng kiểm tra, xử lí xe ben theo chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng, trong năm 2011, Phòng CSGT Công an thành phố đã lập biên bản trên 13.000 trường hợp vi phạm, trong đó tước bằng lái 186 tài xế, xử phạt hơn 8.700 xe với số tiền hơn 5,1 tỉ đồng, tạm giữ 281 xe ben và vẫn còn 4.600 trường hợp đang chờ xử lí.

Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, nạn xe ben gây ô nhiễm môi trường vẫn tái diễn và ám ảnh người dân.

Theo Phòng CSGT, TP.Đà Nẵng đang thực hiện hàng loạt dự án nên mật độ xe cơ giới, vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng dày đặc, ảnh hưởng đến an toàn giao thông địa bàn. Do phóng nhanh, lấn tuyến, vượt ẩu để tăng chuyến, tăng lợi nhuận, đội xe bẩn đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện TP.Đà Nẵng có trên 13.000 ô tô tải và 1.800 xe ben trên 10 tấn đang hoạt động.

Nguyễn Tú

>> Người dân tiếp tục chặn xe bẩn gây ô nhiễm
>> Công an thừa nhận tát người dân chặn xe bẩn
>> Tài xế xe bẩn đe dọa đoàn kiểm tra
>> Dời dân ra khỏi vùng ô nhiễm
>> Bắt tài xế xe ben tông chết hai người
>> Người dân xô xát với tài xế xe ben
>> Dân làng bị truy sát vì chặn xe bẩn
>> Dân đập phá trụ sở công ty gây ô nhiễm
>> Khởi tố 5 nhân viên Trung Nam Group tham gia đánh dân
>> Ra “tối hậu thư” cho đội xe phá đường
>> Nhà máy xử lí nước thải Thọ Quang lại gây ô nhiễm
>> Liên tiếp các vụ phá hoại trạm xử lí nước thải
>> 5 doanh nghiệp lén xả thải bị phạt 735,5 triệu đồng
>> Cá chết hàng loạt vì nước thải công nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.