Tàu chiến Mỹ ở Singapore 10 tháng

12/05/2012 03:02 GMT+7

Mỹ sẽ triển khai một chiến hạm cận bờ lớp Freedom đến Singapore vào đầu năm 2013 và đồn trú luân phiên ở đây trong 10 tháng.

Thiếu tướng Thomas Rowden, Chỉ huy ban tác chiến nổi của Hải quân Mỹ, cho Reuters hay công tác triển khai đang được chuẩn bị ráo riết. Hồi tháng 4, bộ trưởng quốc phòng 2 nước loan báo đến năm 2016, Mỹ có thể đưa tới Singapore cả thảy 4 chiến hạm.

Các tàu này không đóng quân mà đồn trú luân phiên, phục vụ công tác luân chuyển quân, hậu cần và bảo trì, đồng thời tác chiến nhanh trong những tình huống cần kíp. Freedom là lớp tàu mới, kích thước nhỏ, hoạt động gần bờ và trong số khoảng 55 tàu cùng loại của hải quân Mỹ.

Thiếu tướng Rowden nói việc triển khai tàu đến Singapore sẽ tối đa hóa giá trị của lớp tàu này đối với các đơn vị chỉ huy chiến đấu.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Quân đội Mỹ muốn sớm gia nhập UNCLOS
>> Mỹ không đóng quân tại Singapore
>> Tàu sân bay Mỹ tuần tra gần bờ biển Iran  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.