Lãnh đạo Đài Loan bị phạt vì dùng Facebook tranh cử

16/05/2012 13:33 GMT+7

(TNO) Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã bị phạt 500.000 Đài tệ (17.000 USD) vì sử dụng Facebook để kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ông trong ngày bầu cử, theo cơ quan phụ trách bầu cử hôm 16.5.

Luật bầu cử Đài Loan cấm mọi hình thức vận động tranh cử trong ngày bầu cử, theo AFP.

Ông Mã Anh Cửu, người giành chiến thắng một cách dễ dàng khi tái tranh cử vào ngày 14.1, dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ bốn năm thứ hai vào chủ nhật này.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông bị chỉ trích vì một loạt các chính sách gây tranh cãi và có tỉ lệ ủng hộ sụt giảm xuống 19,5%, thấp nhất trong gần ba năm qua, theo một cuộc thăm dò vào tuần trước.

Vào ngày Quốc tế Lao động 1.5, hàng ngàn người đã xuống đường ở Đài Bắc để bày tỏ thái độ giận dữ đối với nhà chức trách.

Phe đối lập Đài Loan cũng tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn trước ngày nhậm chức của ông Mã.

Sơn Duân

>> Ông Mã Anh Cửu tiếp tục lãnh đạo Đài Loan
>> Bầu cử Đài Loan: Ông Mã Anh Cửu dẫn trước sít sao
>> Đài Loan nổi sóng trước bầu cử
>> Đài Loan cảnh báo mối đe dọa “lớn hơn bao giờ hết” từ Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.