Sinopec mua 33% cổ phần của Apache

03/09/2013 03:20 GMT+7

Ngày 30.8. Bloomberg đưa tin Công ty dầu khí Sinopec (Trung Quốc) vừa đồng ý chi ra 3,1 tỉ USD để mua 33% cổ phần của công ty dầu mỏ và kinh doanh khí đốt Apache (Ai Cập). Thương vụ diễn ra giữa lúc tình hình Ai Cập đang trải qua nhiều căng thẳng do khủng hoảng chính trị và Trung Quốc cũng đang liên tục tăng cường đầu tư ở khu vực châu Phi.

Sinopec mua 33% cổ phần của Apache
Sinopec đang muốn đảm bảo vị thế ảnh hưởng trong Apache - Ảnh: Bloomberg

Vụ mua bán là một phần trong kế hoạch của Apache nhằm kiếm thêm nguồn thu để giảm nợ. Dự kiến, đến cuối năm, tập đoàn này sẽ bán số tài sản trị giá 4 tỉ USD nhằm giải quyết khó khăn. Trong khi đó, thương vụ sẽ giúp Sinopec có được vị thế ổn định đối với một tập đoàn dầu khí lớn tại châu Phi. Năm 2012, trung bình mỗi ngày, Apache khai thác 100 ngàn thùng dầu và 354 triệu m3 khí đốt tự nhiên. Ngoài ra, Apache còn đang có các dự án tiềm năng khác nên đây cũng là lý do quan trọng để Sinopec thực hiện thương vụ trên.

Phát Tiến

>> Hàn Quốc mua trực thăng Apache đối phó Triều Tiên
>> Nhật phản đối Trung Quốc về khí đốt
>> Rò rỉ khí đốt ngoài khơi Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.