Bạo lực tiếp diễn ở Ukraine

22/01/2014 03:30 GMT+7

Ngày 21.1, xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động ở thủ đô Kiev của Ukraine kéo dài sang hôm thứ ba, bất chấp việc luật cấm biểu tình bắt đầu có hiệu lực.

Theo AFP, trong mấy ngày qua trung tâm Kiev thành “vùng chiến” với hàng chục ngàn người chống chọi lực lượng an ninh. Tính đến nay, hơn 200 người đã bị thương và nhiều người khác bị bắt. Tổng thống Viktor Yanukovych tuyên bố sẵn sàng đối thoại để giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, ông khẳng định luật chống biểu tình mới là nhằm “bảo vệ nền tảng quốc gia trước hiểm họa bạo lực”. Luật này nghiêm cấm hầu hết các hình thức biểu tình, được quốc hội thông qua, bất chấp phản đối của phe đối lập và phương Tây. Cũng trong ngày 21.1, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo tình hình bạo lực ở Ukraine có nguy cơ vượt tầm kiểm soát và chỉ trích EU ủng hộ phe chống đối “một cách sai trái”.

Trùng Quang

>> Đụng độ tại Ukraine, hàng chục người bị thương
>> Loạn đả tại quốc hội Ukraine
>> Mỹ cân nhắc trừng phạt Ukraine
>> Khủng hoảng tại Ukraine: Phe đối lập từ chối đàm phán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.