Buôn bán ma túy có tính chất ‘cha truyền con nối’

26/04/2014 12:13 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Thành Chung - Chủ tịch UBND quận 8 (TP.HCM) - cho biết hoạt động mua bán trái phép chất ma túy ở TP.HCM theo mô hình khép kín, gia đình và có tính chất 'cha truyền con nối'.

(TNO) Đó là nhận định của ông Nguyễn Thành Chung -  Chủ tịch UBND quận 8 (TP.HCM) - tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về phòng chống, kiểm soát ma túy ở TP.HCM diễn ra sáng 26.4 ở TP.HCM.

 
Lô 600 bánh heroin bị nhà chức trách Đài Loan bắt giữ xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay Tân Sơn Nhất đang được coi là cửa ngõ để đối tượng buôn bán ma túy lợi dụng vận chuyển ra nước ngoài - Ảnh: AFP

Quản lý địa bàn trọng điểm, phức tạp về buôn bán ma túy ở TP.HCM, ông Chung cho biết qua điều tra các chuyên án mua bán trái phép chất ma túy ở quận 8, các đối tượng mua bán tổ chức theo mô hình khép kín, cha truyền con nối gây nhiều khó khăn cho công tác phá án.

“Do đó cần xác định cụ thể đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy để tuyên truyền vận động con em về tác hại mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và thông qua họ vận động những người thân trong gia đình từ bỏ nghề”, ông Chung nói.

Theo báo cáo của TP.HCM, trong những năm qua tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp.

Trong 5 năm qua, TP.HCM đã phát hiện 8.034 vụ mua bán trái phép chất ma túy, xử lý 16.140 đối tượng. Trong đó giữ hơn 142 kg may túy tổng hợp (tăng hơn 22 lần), 123 kg heroin (tăng 2,5 lần).

“Thành phố vẫn là địa bàn tiêu thụ lớn cả về heroin và ma túy tổng hợp, đồng thời, các đối tượng mua bán cũng lợi dụng để điều phối ma túy đi các tỉnh hoặc trung chuyển ra nước ngoài”, báo cáo nêu.

Đình Quân

>> Vận chuyển 2 kg ma túy đá qua sân bay Tân Sơn Nhất
>> Sân bay Tân Sơn Nhất: 'Tầm ngắm' của tội phạm ma túy quốc tế
>> Đánh sập một ổ đóng bánh heroin quy mô lớn
>> Đài Loan bắt 229 kg heroin trên máy bay từ Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.