Vụ cháy tàu chở dầu trên sông Đồng Nai: Xác định danh tính 4 nạn nhân

06/05/2014 03:20 GMT+7

Chiều ngày 5.5, đại tá Chu Văn Liên, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai cho biết một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai, Viện KSND tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tàu chở dầu Sông Tiền 26 làm 2 người chết, 2 người bị thương vào tối 4.5 (Thanh Niên đã thông tin).

Vụ cháy tàu chở dầu trên sông Đồng Nai: Xác định danh tính 4 nạn nhân

Chiếc tàu chở dầu bị thiêu rụi - Ảnh: Lê Lâm

Hai nạn nhân tử vong được xác định là chị Huỳnh Ngọc Nga (36 tuổi) và anh Nguyễn Thanh Nam (20 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Hai người bị bỏng nặng là thuyền phó Trần Thanh Vũ (34 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy) bỏng trên 90% và Nguyễn Thị Thùy Dương (20 tuổi, ngụ Bạc Liêu, đang điều trị tại BVĐK Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, ngày 4.5, tàu chở dầu Sông Tiền 26 mang số hiệu ĐT-10093 thuộc Công ty CP vận tải xăng dầu Đồng Tháp có tải trọng 516 tấn, được Công ty TNHH MTV thương mại dầu khí Đồng Tháp thuê vận chuyển 650 m3 xăng A92 từ kho xăng dầu Phước Khánh, H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) về kho trung chuyển của Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Phú (KCN Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa) thì bị cháy. Chiếc tàu trên có 5 người, do ông Hồ Quốc Hưng (35 tuổi) làm thuyền trưởng. Tuy nhiên, tại thời điểm tàu cháy chỉ có một mình thuyền phó Nguyễn Thanh Nam trên tàu. Hai người tử vong đi trên chiếc ghe bị cháy lan khi cặp mạn tàu chở dầu và nhanh chóng bị chìm xuống sông. Chiếc ghe này được xác định là của bà Nga (đã tử nạn).

Lê Lâm - Nguyễn Khánh

>> Cháy tàu chở dầu, ít nhất 2 người thiệt mạng
>> Cháy tàu chở dầu, 2 thuyền viên nguy kịch
>> Cháy tàu chở dầu, 3 người bị bỏng
>> Cháy tàu chở dầu, 1 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.