Hai ngày bắt 2 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới

21/05/2014 11:40 GMT+7

(TNO) Sáng 21.5, đại tá Hoàng Đình Nhiễu, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum, cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ hai vụ mua bán, tàng trữ ma túy lớn trên địa bàn.

 Trương Văn Hải
Trương Văn Hải bị biên phòng Kon Tum bắt khi vận chuyển 1.171 viên ma túy tổng hợp - Ảnh: Biên phòng Kon Tum cung cấp

Ngày 20.5, tổ công tác đặc biệt biên phòng Kon Tum đã phối hợp với biên phòng tỉnh Sơn La bắt quả tang H A Trây (32 tuổi), H A Váo (cả hai trú ở xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Vi Văn Bình (43 tuổi, trú ở Tường Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển và tàng trữ 2 bánh heroin.

Trước đó, ngày 19.5, biên phòng cửa khẩu Bờ Y (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) cũng đã bắt quả tang Trương Văn Hải (28 tuổi, trú ở tỉnh Quảng Bình) mang 1.171 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Theo đại tá Nhiễu, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Phạm Anh

>> Mua ma túy về Việt Nam bán, 3 bị cáo lãnh án tù
>> Bắt thêm 3 nghi can trong vụ buôn ma túy xuyên quốc gia
>> Bắt 2 người vận chuyển hơn 10.000 viên ma túy
>> Phó giám đốc trung tâm văn hóa - thể thao huyện vận chuyển ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.