Vòng loại thứ 2 World Cup 2026: VN - Indonesia (19 giờ hôm nay, trực tiếp trên VTV, FPT Play)

Phải thắng!

26/03/2024 09:59 GMT+7

Trận đấu lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 tại Indonesia, HLV Troussier đã có những thay đổi và toan tính chiến thuật, nhưng đội tuyển VN lại mắc sai lầm ở những thời điểm quyết định nên thất bại đau đớn. Điều này khiến trận lượt về vào 19 giờ hôm nay (26.3) trên sân Mỹ Đình, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.

ĐỐI THỦ KHÔNG MẠNH NHƯ CHÚNG TA TƯỞNG

Cho dù giành chiến thắng với tỷ số 1-0 tại chảo lửa Bung Karno, nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận là đội tuyển Indonesia đã không chơi tốt như chính họ tại Asian Cup 2023. Vẫn lực lượng chủ lực là 4 ngoại binh nhập tịch, vẫn có những tài năng bản địa như Witan Sueliman, Egy Maulana, Maselinho hay Arhan Pramata, nhưng đội chủ nhà chưa có được một thế trận chủ động và vượt trội như cách đây hơn 2 tháng.

Đội Indonesia có thể sẽ thiếu chủ lực Rafael Struick (11) và một số cầu thủ quan trọng khác  ở lượt về, đội tuyển VN có tận dụng được lợi thế này?ẢNH: PSSI

Đội Indonesia có thể sẽ thiếu chủ lực Rafael Struick (11) và một số cầu thủ quan trọng khác ở lượt về, đội tuyển VN có tận dụng được lợi thế này?

PSSI

Nói thất bại ở lượt đi thật sự đau đớn bởi trên thực tế đội tuyển VN cũng đã có nhiều thời điểm tạo sức ép khiến đối thủ bị tê liệt. Chúng ta pressing tầm cao, kiểm soát bóng ổn nên đội bạn không thể lên bóng. Nhưng cái cần nhất là bàn thắng, chúng ta lại bất lực. Nói thất bại ở lượt đi thật sự đau đớn bởi cũng có thời điểm các cầu thủ trẻ Minh Trọng - Đình Bắc, với sự hỗ trợ của Hùng Dũng, đã khoan phá tốt cánh trái bằng những pha phối hợp ngắn - nhỏ - nhuyễn. Nhưng các chân sút lại không đưa ra được lựa chọn tốt nhất ở quyết định cuối cùng.

Nhận định lượt về Việt Nam - Indonesia: Bắt buộc phải thắng

Phải thắng!- Ảnh 2.

Văn Thanh (17) liệu có được đá chính vào tối 26.3?

Indonesia sở hữu rất nhiều tên tuổi chất lượng đẳng cấp châu Âu, nhưng mới chỉ là tập hợp của các cầu thủ giỏi chứ chưa phải là một đội bóng hùng mạnh với những triết lý lối chơi rõ ràng, mạch lạc. Đội tuyển Indonesia rõ ràng không hay hơn nhưng vẫn làm chúng ta đau đớn. Và dĩ nhiên, những ai yêu đội tuyển VN đều không muốn đau đớn thêm một lần nữa!

KHÔNG CÓ CHỖ CHO SAI LẦM, DÙ NHỎ NHẤT

Bị đẩy xuống vị trí thứ ba bảng F, đội tuyển VN đã vào thế chân tường, không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Và để có được 3 điểm trọn vẹn trước đối thủ mạnh như Indonesia, chúng ta cần có sự chuẩn bị hoàn hảo về tất cả mọi mặt.

Đầu tiên là mục tiêu chiến lược cho toàn bộ trận đấu. Ban huấn luyện (BHL) phải phán đoán được nhân sự cũng như sơ đồ chiến thuật của Indonesia. Họ sẽ tung ra những cái tên nào trong đội hình xuất phát và những hiểm họa nào trên băng ghế dự bị? Trận đấu lượt đi, chúng ta chơi tốt trong hiệp 1, xuất sắc trong vòng 20 phút đầu trận và 5 phút cuối hiệp. Nhưng trong hiệp 2, khi HLV Shin Tae-yong "chơi chiêu" với sự tăng cường của Arkhan Fikri - Egy Vikri - Sandy Walsh, đội tuyển VN đã lúng túng và không kịp thích nghi, cũng như chưa có những phương án dự phòng. Điều này đòi hỏi ở lượt về BHL phải kỹ, phải chi tiết, phải tỉ mỉ cho từng vị trí ra sân trong đội hình chính, những phương án giải quyết cho từng thời điểm, từng phần nhỏ của trận đấu. Ví dụ ở đầu trận sẽ tiếp cận trận đấu với thái độ như thế nào? Ai sẽ phong tỏa và kiểm soát cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á Thom Haye, ai sẽ kèm Ragna Oratmangoen, bộ đôi chất lượng gốc Hà Lan được nhập tịch gấp rút trong đêm để đá trận lượt về với chúng ta? Đây là trận đấu không được phép sai lầm, dù nhỏ nhất.

Phải thắng!- Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam cần tránh sai sót dù nhỏ nhất

Điều rất đáng lưu ý thứ hai là cần tính toán các phương án tấn công để có thể ghi bàn. Trong trận lượt đi, ngoài những pha bóng đã phân tích ở trên thì cơ hội rõ nét nhất của chúng ta đến từ quả chọc khe của Minh Trọng cho Hoàng Đức và quả tạt hơi thiếu lực của Thái Sơn hướng đến vị trí của Hoàng Đức ở những phút cuối hiệp 1. Điều đó cho thấy với những phương án tấn công hợp lý, chúng ta vẫn có thể tiếp cận được khung thành đối phương, quan trọng là chất lượng của những đường chuyền cuối cùng.

Thứ ba, đó là yếu tố con người và những giải pháp thay thế. Bộ đôi Tuấn Tài - Minh Trọng đã cho thấy sự yếu kém trong kỹ năng phòng ngự cá nhân. Nhưng nếu như họ được luân phiên sử dụng bên hành lang cánh trái, vẫn sẽ là một mũi tấn công chất lượng. Độ chuẩn xác trong những quả tạt của Tài - Trọng cũng sẽ là một miếng đánh chúng ta có thể kỳ vọng. Đây cũng là một trận đấu mà các tuyển thủ VN không được phép để lọt lưới nên rất cần sự vững vàng của các cựu binh: Tiến Dũng đá lệch trái, Việt Anh trung tâm, lệch phải Thành Chung hay Thanh Bình - sẽ là những lựa chọn tốt. Bên hành lang cánh phải, Xuân Mạnh phòng ngự tốt nhưng khả năng phối hợp và phát động tấn công lại chưa ổn. Đây là thời điểm nên sử dụng Hồ Tấn Tài hay Văn Thanh, những người có khả năng tấn công tốt hơn...

Trên hàng tấn công, đã đến lúc sử dụng quân bài Quang Hải, người đang có thành tích ghi bàn tốt nhất V-League. Phương án có thể Hoàng Đức - Quang Hải hỗ trợ cho Tiến Linh hoặc Đức lùi xuống giữa để Hải làm cầu nối hỗ trợ bộ đôi Đình Bắc - Tiến Linh (Mạnh Dũng - Văn Toàn) ở tuyến trên.

Nhìn chung, đội tuyển VN vẫn có đủ những quân bài chất lượng để đấu với Indonesia một cách sòng phẳng. Quan trọng là HLV Troussier sẽ dụng binh như thế nào để thắng đối thủ. Đây là lúc mà tôi tin rằng các cầu thủ sẽ gạt qua những vấn đề cá nhân để cống hiến tất cả những gì tốt nhất cho đội tuyển, cho đất nước. Vấn đề còn lại thuộc về thuyền trưởng Troussier và BHL.

Thăm dò ý kiến

Lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam tiếp đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.