Phản ứng của các nước sau vụ trực thăng chở Tổng thống Iran rơi

Khánh An
Khánh An
20/05/2024 07:49 GMT+7

Sau khi trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bị rơi tại vùng đồi núi nhiều sương mù ở nước này hôm 19.5, nhiều nước đã bày tỏ sự lo lắng và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (trái) trên chiếc trực thăng hôm 19.5

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (trái) trên chiếc trực thăng hôm 19.5

AFP

Cơ quan Quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Iran đã nhờ nước này hỗ trợ một trực thăng tìm kiếm cứu hộ có thể quan sát trong đêm, theo Reuters.

Viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gửi lời cầu chúc tốt đẹp đến "láng giềng của chúng tôi, người bạn và nhân dân Iran anh em cùng chính phủ nước này". "Tôi hy vọng nhận tin tốt lành từ ông Raisi và cả đoàn trong thời gian sớm nhất", ông viết.

Bộ Ngoại giao Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho hay nước này sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể nhằm tìm kiếm và cứu hộ Tổng thống Iran cùng phái đoàn, trong đó còn có Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian và các quan chức khác.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông đang theo dõi thông tin một cách lo ngại và hy vọng Tổng thống Raisi cùng phái đoàn được an toàn.

Bộ Ngoại giao Kuwait cũng cho biết đang theo dõi tình hình và mong có thể hỗ trợ Iran "trong tình huống nguy cấp này".

Giá dầu tăng sau vụ rơi máy bay chở tổng thống Iran

Hãng IRNA đưa tin Nga sẽ gửi máy bay chuyên dụng và 50 chuyên gia tìm kiếm cứu hộ để giúp Iran. "Nga sẵn sàng tiến hành mọi sự trợ giúp cần thiết trong việc tìm kiếm chiếc trực thăng mất tích và điều tra nguyên nhân vụ việc", theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Ủy viên châu Âu về quản lý khủng hoảng Janez Lenarcic cho biết Ủy ban châu Âu đã kích hoạt dịch vụ lập bản đồ vệ tinh để hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm, sau yêu cầu hỗ trợ từ Iran. Dịch vụ Quản lý Khẩn cấp Copernicus cung cấp các sản phẩm lập bản đồ dựa trên hình ảnh vệ tinh.

Về phía Mỹ, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về vụ việc. "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo về khả năng máy bay trực thăng chở tổng thống và ngoại trưởng Iran có thể hạ cánh khó khăn", theo bà Jean-Pierre.

Nhiều nước như Azerbaijan, Armenia, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq, Pakistan, Ấn Độ, Afghanistan, Ai Cập, Li Băng, Oman, Jordan, Yemen, Ý, Venezuela và các nước khác bày tỏ sự lo lắng và mong Tổng thống Iran và phái đoàn được an toàn.

Đài CNN dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ lòng biết ơn về việc nhiều nước đề nghị hỗ trợ trong hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran chân thành cảm ơn nhiều chính phủ, quốc gia và tổ chức quốc tế vì đã thể hiện tình cảm nhân văn và tình đoàn kết với chính phủ và người dân Iran, cũng như những lời đề nghị giúp đỡ và hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn", theo thông cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.