Nhiều trung tâm luyện thi sai phạm

15/06/2012 04:14 GMT+7

Đoàn thanh tra của Sở GD-ĐT TP.HCM đã tiến hành thanh kiểm tra các trung tâm luyện thi, cơ sở giáo dục tại Q.Gò Vấp (Báo Thanh Niên đã phản ánh).

>> Danh sách Trung tâm luyện thi có phép

Những đơn vị mà Sở thanh tra đều có sai phạm. Khi Đoàn thanh tra đến Trung tâm luyện thi ĐH Thầy Đồ, giám đốc trung tâm không có mặt, cửa khóa, mãi đến khi công an, dân phòng địa phương đến, nhân viên nơi đây mới chịu mở cửa. Theo ông Hồ Quốc Ánh, Trưởng đoàn thanh tra, Trung tâm luyện thi Thầy Đồ có khoảng 10 học viên (thu học phí 3 triệu đồng/người/khóa), Trung tâm luyện thi Trường Đạt có 18 học viên (1,7 triệu đồng/môn/học viên). Đây đều là những trung tâm hoạt động không phép. Sở yêu cầu 2 trung tâm này phải trả lại học phí cho học viên và buộc đóng cửa. Cũng tại địa bàn Q.Gò Vấp, Trường THPT dân lập Lam Sơn và Phùng Hưng không đăng ký bồi dưỡng văn hóa nhưng vẫn mở lớp luyện thi ĐH; Cơ sở Anh ngữ Học Thuật không đăng ký bồi dưỡng văn hóa nhưng vẫn tổ chức luyện thi... Bạn đọc vào website của Báo Thanh Niên để biết danh sách các cơ sở luyện thi tại TP.HCM được Sở GD-ĐT cấp phép.

>> Cẩn trọng với luyện thi cấp tốc - Kỳ 2: Đủ chiêu lôi kéo học viên
>> Cẩn trọng với luyện thi cấp tốc
>> Đóng cửa 6 trung tâm luyện thi không phép
>> Luyện thi cấp tốc
>> “Lò” luyện thi cấp tốc: Nhiều chiêu lôi kéo học viên
>> Luyện thi cấp tốc có nhanh tới đích?
>> Trung tâm luyện thi... bán cá (?!)
>> Luyện thi ĐH: Trung tâm đìu hiu, trên mạng nở rộ

M.Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.