Phương Tây xúc tiến viện trợ vũ khí cho Ukraine

Khánh An
Khánh An
21/04/2024 04:43 GMT+7

NATO đồng ý cung cấp các hệ thống phòng không, trong khi Mỹ hứa sẽ chuyển vũ khí cho Ukraine ngay sau khi dự luật viện trợ được thông qua.

Trang The Kyiv Independent ngày 20.4 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh nhu cầu khẩn cấp đối với hệ thống phòng không từ các đồng minh phương Tây, trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Đến thăm tỉnh Dnipropetrovsk hôm 19.4, ông kêu gọi các đối tác viện trợ những hệ thống phòng không có sẵn, vì Ukraine đang rất cần để bảo vệ tính mạng người dân.

Tổng thống Zelensky (trái) trao thưởng cho một binh sĩ ở tiền tuyến hôm 19.4

Tổng thống Zelensky (trái) trao thưởng cho một binh sĩ ở tiền tuyến hôm 19.4

AFP

Tín hiệu lạc quan

Từ thành phố Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk), Tổng thống Zelensky phát biểu trực tuyến trong cuộc họp của Hội đồng NATO - Ukraine và cho biết Ukraine cần ít nhất 7 hệ thống Patriot hoặc các hệ thống phòng không hiện đại khác để đối phó những cuộc không kích của Nga. Ông cho rằng mức độ viện trợ nước ngoài dành cho Ukraine "rất hạn chế", trong khi Israel không phải một mình tự vệ trước đợt không kích ồ ạt của Iran hôm 13.4.

NATO đồng ý cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine

Theo Tổng thống Zelensky, từ đầu năm đến nay, Ukraine bị tấn công bởi gần 1.200 tên lửa, hơn 1.500 UAV và 8.500 quả bom dẫn đường của Nga. "Để phòng thủ, chúng tôi cần thêm 7 hệ thống Patriot hoặc các hệ thống phòng không tương tự, đó là con số tối thiểu. Nó có thể cứu nhiều mạng sống và thực sự thay đổi tình hình", ông phát biểu.

Đức là một trong những bên đầu tiên đáp ứng lời kêu gọi và cam kết cung cấp thêm cho Ukraine một hệ thống Patriot và đạn dược. Trước đó trong ngày 19.4, Hà Lan cho biết đã dành khoảng 210 triệu USD viện trợ phòng không và đạn dược cho Ukraine. "Tôi rất biết ơn những người đã ủng hộ Ukraine. Xin hãy quan tâm những người láng giềng đang cần giúp", ông Zelensky phát biểu.

Về phía NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói rằng liên minh này vừa đồng ý cung cấp thêm các hệ thống phòng không cho Ukraine. "NATO đã vạch ra các khả năng hiện tại trong liên minh và có những hệ thống có thể được cung cấp cho Ukraine. Vì vậy, dự kiến những thông báo mới về viện trợ phòng không cho Ukraine sẽ sớm được đưa ra", Tổng thư ký Stoltenberg cho biết. Theo ông, ngoài Patriot, còn có những loại vũ khí khác mà các thành viên có thể cung cấp, bao gồm hệ thống SAMP/T của Pháp, và nhiều bên khác chưa có sẵn nhưng cũng đã cam kết hỗ trợ tài chính để mua cho Ukraine.

Về phía Mỹ, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Washington sẽ gửi vũ khí ngay cho Kyiv một khi dự luật viện trợ được lưỡng viện thông qua và Tổng thống Joe Biden ký ban hành.

Hạ viện Mỹ đưa gói 95 tỉ USD ra bỏ phiếu để nối lại viện trợ cho Ukraine, Israel

Tập kích hạ tầng

Cũng trong bài phát biểu trực tuyến, Tổng thống Zelensky cho hay lực lượng Nga đã tấn công cảng Pivdennyi ở tỉnh Odessa, phá hủy các kho ngũ cốc. Reuters dẫn thông tin từ Bộ Phục hồi Ukraine cho hay cuộc tập kích hôm 19.4 đã phá hủy nông sản dự định xuất sang châu Á và châu Phi. Cùng ngày, Nga tấn công tại tỉnh Dnipropetrovsk khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Ngoài ra, đợt tấn công còn phá hủy một phần tòa nhà 5 tầng và gây thiệt hại một nhà ga.

Tại Nga, thống đốc Vasily Anokhin tại vùng Smolensk ngày 20.4 cho hay một UAV của Ukraine tấn công khiến một kho nhiên liệu bốc cháy, trong khi một cuộc tấn công nhằm vào trung tâm vùng này bị đẩy lùi. Cùng ngày, thống đốc Vyacheslav Gladkov tại vùng Belgorod cho hay Ukraine tấn công bằng UAV khiến 2 người thiệt mạng. Giới chức Nga cho hay lực lượng phòng không nước này trong đêm 19.4 và rạng sáng 20.4 đã chặn và phá hủy 50 UAV của Ukraine tại các tỉnh Belgorod, Bryansk, Kursk, Tula, Ryazan, Kaluga và Moscow. Một nguồn tin tình báo Ukraine cho hay ít nhất 3 trạm điện và một kho nhiên liệu của Nga đã bị thiệt hại trong đợt tấn công trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.