Quân đội Myanmar mất quyền kiểm soát một thị trấn, Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn

02/11/2023 17:35 GMT+7

Một phát ngôn viên của chính quyền quân sự Myanmar cho biết họ đã mất quyền kiểm soát một thị trấn nằm sát biên giới với Trung Quốc, sau nhiều ngày giao tranh với 3 nhóm vũ trang.

Trong một tuyên bố vào cuối ngày 1.11, phát ngôn viên Zaw Min Tun cho biết "chính quyền, các cơ quan hành chính và cơ quan an ninh không còn hiện diện" tại thị trấn Chinshwehaw thuộc bang Shan của Myanmar, theo AFP. Thị trấn này giáp ranh với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Ông Zaw Min Tun cho biết các vụ đụng độ đã xảy ra tại 10 địa điểm trên khắp bang Shan trong 6 ngày qua mà không cung cấp thông tin chi tiết về thương vong. Ông cáo buộc 3 nhóm vũ trang "đã cho nổ các nhà máy điện, nổ cầu, phá hủy các tuyến đường giao thông" mà không nêu cụ thể.

Quân đội Myanmar mất quyền kiểm soát thị trấn chiến lược, Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn - Ảnh 1.

Tên lửa được phóng đi từ một căn cứ quân sự ở bang Shan hôm 28.10

AFP

Giao tranh đã nổ ra kể từ ngày 27.10 trên khắp bang Shan ở phía bắc Myanmar. Ba nhóm vũ trang, bao gồm Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA), Quân đội Arakan (AA) và Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), cho biết họ đã chiếm giữ một số đồn quân sự và những tuyến đường huyết mạch nối Myanmar với Trung Quốc.

Bắc Kinh ngày 2.11 đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn. Trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết nước này "kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức ngừng bắn và ngừng giao tranh".

Truyền thông do chính quyền quân sự Myanmar kiểm soát hồi tháng 9 đưa tin hơn một phần tư kim ngạch thương mại biên giới trị giá 1,8 tỉ USD của Myanmar với Trung Quốc đi qua Chinshwehaw từ tháng 4 đến tháng 9, trích dẫn số liệu của Bộ Thương mại Myanmar. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Myanmar.

Ba nhóm vũ trang - với khả năng huy động ít nhất 15.000 thành viên theo giới phân tích - đã thường xuyên giao tranh với quân đội Myanmar để giành quyền tự trị và kiểm soát các nguồn tài nguyên.

MNDAA hồi đầu tuần công bố video cho thấy các thành viên của họ đang chiếm đóng Chinshwehaw. Ba nhóm vũ trang tuyên bố hàng chục binh sĩ của quân đội Myanmar đã thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt kể từ ngày 27.10. Giới phân tích cho rằng cả hai bên đều có khả năng thổi phồng hoặc giảm bớt con số thương vong.

Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại về việc hàng nghìn người đã phải sơ tán do giao tranh, trong đó một số người phải chạy qua biên giới sang Trung Quốc.

Hôm 31.10, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đã gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing ở thủ đô Naypyidaw. Đài truyền hình MRTV của Myanmar cho biết hai bên đã thảo luận về các cuộc tấn công phối hợp của 3 nhóm vũ trang nhằm "phá hoại hòa bình và ổn định" ở vùng đông bắc Myanmar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.