VN có 3 đại diện trong danh sách các nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2014

27/06/2014 01:19 GMT+7

Thomson Reuters, đơn vị thuộc Tập đoàn truyền thông Reuters, vừa công bố danh sách hơn 3.000 nhà khoa học “có ảnh hưởng lớn nhất” trong năm 2014.

Trong đó, 3 người VN có tên trong danh sách này: GS Đàm Thanh Sơn (ĐH Chicago, Mỹ; giảng dạy ngành vật lý), GS-TS Nguyễn Sơn Bình (ĐH Northwestern, Mỹ; nghiên cứu giảng dạy ngành hóa học) và PGS-TS Nguyễn Xuân Hùng (Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM và ĐH Việt - Đức, nghiên cứu giảng dạy về ngành tính toán cơ học). Trong danh sách của Thomson Reuters, PGS-TS Nguyễn Xuân Hùng được xếp trong ngành khoa học máy tính.

Theo thông tin trên website của tổ chức này, báo cáo có 2 phần chính. Một là thống kê xu hướng mới nổi của khoa học, trong đó có những ngành nghiên cứu nóng nhất hiện nay là sinh - y và vật liệu nano. Một phần khác là danh sách những nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới - những người có công trình khoa học được trích dẫn nhiều nhất.

Đăng Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.