Yemen có tân tổng thống

25/02/2012 14:25 GMT+7

(TNO) Phó tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi, ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu cử vào tuần này, đã giành được 99,8% phiếu bầu, theo ủy ban bầu cử nước này hôm 24.2.

(TNO) Phó tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi, ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu cử vào tuần này, đã giành được 99,8% phiếu bầu, theo ủy ban bầu cử nước này hôm 24.2.

Theo kết quả cuối cùng, có hơn 6,6 triệu người đã đi bầu trong tổng số 10,2 triệu cử tri ở nước này, tương đương với tỷ lệ đi bầu là 66%.

Cuộc bầu cử hôm 21.2 là một phần thỏa thuận hòa bình được Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đề xuất và được phương Tây ủng hộ nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Tuy nhiên, mặc dù ông Saleh đã chấp nhận từ chức sau 33 năm cầm quyền nhằm đổi lại quyền miễn trừ truy tố dành cho ông và gia đình, các cuộc đụng độ tại Yemen vẫn chưa chấm dứt, theo RIA Novosti.

Ông Hadi sẽ tuyên thệ nhậm chức trước quốc hội nước này trong hôm nay, 25.2, và sẽ được chính thức nhậm chức trong buổi lễ hôm 27.2.

Trong hôm nay, ông Saleh đã trở về nước sau chuyến đi Mỹ để điều trị thương tích từ âm mưu ám sát vào năm ngoái, theo Reuters. Một số hãng tin nước ngoài cho biết ông Saleh trở về để có mặt trong lễ nhậm chức của ông Hadi.

Sơn Duân

>> Bạo động tại Yemen trước bầu cử tổng thống
>> Tụ tập ủng hộ thủ lĩnh Houthi ở Yemen
>> Tổng thống Yemen đến Mỹ trị thương
>> Tổng thống Yemen từ biệt dân chúng
>> Tổng thống Yemen sẽ được phép đến Mỹ chữa bệnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.