Điều tra vụ voi rừng bị sát hại

24/12/2011 16:27 GMT+7

(TNO) Ngày 24.12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai phối hợp Chi cục kiểm lâm tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ voi rừng bị sát hại tại rừng phòng hộ Tân Phú.

(TNO) Ngày 24.12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai phối hợp Chi cục kiểm lâm tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ voi rừng bị sát hại tại rừng phòng hộ Tân Phú.

>> Con voi cuối cùng tại rừng phòng hộ Tân Phú đã chết

Theo báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23.12, anh Lê Thanh Duy, nhân viên bảo vệ rừng phát hiện tại lô 2, khoảnh 8, tiểu khu 88, phân trường 3, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú có xác một con voi rừng chết trong tình trạng thối rữa nên lập tức báo với ban lãnh đạo lâm trường.

Công tác khám nghiệm sáng nay cho thấy, đây là con voi đực, nặng trên 4 tấn và có một ngà, đã chết khoảng 10 ngày. Tại hiện trường, con voi chết nằm nghiêng, quay đầu về hướng đông nam, phần sọ và chiếc ngà đã mất, chiếc vòi bị cắt rời khỏi thân khoảng 2m. Phần đuôi, đế chân vẫn còn nguyên.

Ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn có thể voi đã bị hạ sát để lấy ngà.

Theo Chi cục kiểm lâm, đây là con voi đực một ngà, còn sót lại trong đàn voi đã được di dời từ Buôn Đôn (Đắk Lắk) năm 2001. Từ nhiều năm nay, cá thể voi này sống một mình trong khu vực rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú rộng 14.000 ha và thường di chuyển ra khu dân cư ăn mía và các loại cây trái của người dân.

Mới đây, khi con voi một ngà này di chuyển đến gần trạm thu phí quốc lộ 20 và khu dân cư ấp 2, xã Phú Hòa (Định Quán), lực lượng kiểm lâm đã phải xua đuổi voi trở lại rừng.

 
Chiếc ngà và phần hộp sọ đã “biến mất”



Hiện trường nơi voi rừng chết

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.