Lừa bán người yêu sang Trung Quốc

27/12/2011 18:16 GMT+7

(TNO) Ngày 27.12, Công an Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội đã bắt hai đối tượng Cao Văn Chinh (SN 1990, ở Quyết Thắng, Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Anh Tú (SN 1988, ở Khánh Hợp, Lam Đồng, Hải Dương) về hành vi buôn bán phụ nữ.

(TNO) Ngày 27.12, Công an Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội đã bắt hai đối tượng Cao Văn Chinh (SN 1990, ở Quyết Thắng, Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Anh Tú (SN 1988, ở Khánh Hợp, Lam Đồng, Hải Dương) về hành vi buôn bán phụ nữ.

Theo cơ quan công an, do có quan hệ tình cảm từ trước, tháng 8.2011, Chinh đã lợi dụng lòng tin để lừa chị B.T.O (SN 1990, ở Toàn Sơn, Đà Bắc, Hòa Bình) lên Lào Cai chơi.

Tại đây, Chinh cùng với Tú bàn nhau tìm cách bán chị O. sang Trung Quốc cho một người tên là Bảo.

Sau khi đưa chị O. sang Trung Quốc, Bảo đã đưa cho Chinh và Tú 6,5 triệu đồng. Số tiền này, Chinh giữ lại 5 triệu đồng và đưa cho Tú 1,5 triệu đồng.

Tới đầu tháng 11, lợi dụng sơ hở, chị O. trốn được về Việt Nam và trình báo với Công an Q.Hoàn Kiếm.

Hà An

>> Trung Quốc truy quét tội phạm buôn người
>> Bắt 6 kẻ bán phụ nữ sang Trung Quốc
>> Khởi tố 10 đối tượng lừa phụ nữ bán sang Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.