Nga: Phe đối lập biểu tình chống chính phủ

17/12/2006 23:29 GMT+7

Hôm 16.12, khoảng hơn 2.000 người Nga đã tham gia cuộc biểu tình (ảnh) tại thủ đô Moscow để phản đối việc sửa đổi luật bầu cử.

Những người biểu tình đòi Tổng thống Vladimir Putin và chính phủ chấm dứt cái gọi là sự thụt lùi về dân chủ, đồng thời kêu gọi các lực lượng đối lập cánh hữu thống nhất lập trường trước các cuộc bầu cử sắp tới.

Trong số những người diễn thuyết tại cuộc biểu tình có cựu Thủ tướng Mikhail Kasyanov và đại kiện tướng cờ vua Garry Kasparov - người khởi xướng phong trào chính trị mang tên Một nước Nga khác. Khoảng 1.000 cảnh sát chống bạo động đã làm hàng rào quanh quảng trường Triumfalnaya để ngăn chặn những người biểu tình tuần hành trái phép, nhiều người bị tạm giữ khi trên đường đến nơi tập trung.

Vạn Lý (theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.