Tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam: Đã có 9 kiểm ngư viên bị thương

13/05/2014 18:25 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Văn Trung, Phó cục trưởng Cục Kiểm ngư, Bộ NN-PTNT cho hay, nhiều đồng chí kiểm ngư viên bị thương vẫn xung phong xin ở lại tiếp làm nhiệm vụ tại điểm nóng giàn khoan Hải Dương 981.

(TNO) Ông Nguyễn Văn Trung, Phó cục trưởng Cục Kiểm ngư, Bộ NN-PTNT cho hay, nhiều đồng chí kiểm ngư viên bị thương vẫn xung phong xin ở lại làm nhiệm vụ tiếp tại điểm nóng giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou - 981).

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Trung cho biết, 9 đồng chí kiểm ngư viên bị thương do tàu Trung Quốc tấn công, phun nước vào tàu VN đang được chữa trị. “Lực lượng kiểm ngư viên đã nhận được rất nhiều khích lệ từ dư luận trong và ngoài nước. Tinh thần của lực lượng kiểm ngư viên vẫn rất kiên cường, nhiều đồng chí bị thương xin xung phong ở lại chiến đấu tiếp”, ông Trung khẳng định.

Cũng theo ông Trung, công suất loa tuyên truyền của Trung Quốc rất lớn, trong khi loa trên tàu Việt Nam đã bị hư hỏng rất nhiều do Trung Quốc phun vòi rồng vào. Sắp tới, ngoài việc trang bị lại hệ thống loa, các thiết bị hư hỏng khác, lực lượng kiểm ngư cũng sẽ cử thêm cán bộ ngoại ngữ trên tàu, sử dụng tiếng Trung, tiếng Anh để phát tín hiệu cảnh báo với tàu Trung Quốc.

Nhiều thanh niên đăng ký tham gia tiếp sức cùng kiểm ngư

lực lượng kiểm ngư
Ông Nguyễn Ngọc Oai cho biết nhiều thanh niên đăng ký tham gia tiếp sức cùng
lực lượng kiểm ngư - Ảnh: Mai Hà

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Ngọc Oai, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, dù tình hình ngày càng căng thẳng, nhưng nhiều ngư dân vẫn tiếp tục bám biển, đồng hành cùng kiểm ngư bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhiều ngư dân tiếp tục khai thác đánh bắt cá ở phía nam, đông nam quần đảo Hoàng Sa, thậm chí khi đánh bắt xong còn dũng cảm đi theo tuyến hành trình vòng qua đảo Tri Tôn.

“Ngư dân các tỉnh miền Trung là lực lượng truyền thống tiếp tục bám biển, gần 20 tàu cá Quảng Nam tiếp cận sát giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou - 981) khoảng cách gần 20 hải lý. Phía Trung Quốc không thể có hành động tấn công ngư dân như với tàu kiểm ngư”, ông Oai nói.

Lãnh đạo Cục kiểm ngư cũng khẳng định, đường dây nóng của Cục Kiểm ngư hàng ngày nhận được vài chục cuộc điện thoại từ ngư dân, người dân chia sẻ, động viên. “Nhiều người còn hô rất to: Phải đánh, phải đuổi. Nhiều thanh niên cũng gọi điện khẳng định sẵn sàng tham gia tiếp sức cùng lực lượng kiểm ngư”, ông Oai chia sẻ.

Trong khi đó, đại diện Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, 8 giờ 35 phút sáng nay, 3 tàu Trung Quốc ép tấn công tàu Việt Nam, dùng vòi rồng phun nước, lao vào tàu Việt Nam làm tàu CSB 4032 bị sạt góc rộng 10m.

Trong chiều nay, công đoàn ngành GTVT đã trao tặng lực lượng kiểm ngư và lực lượng cảnh sát biển mỗi đơn vị 300 triệu đồng bày tỏ sự ủng hộ, đóng góp đối với công cuộc chiến đấu, bảo vệ chủ quyền của các đơn vị chấp pháp trên biển Việt Nam.

>> Trung Quốc điều cả tàu săn ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh bảo vệ giàn khoan trái phép
>> Tàu Trung Quốc ngăn tàu Việt Nam tiếp tế thuốc men ở khu vực giàn khoan
>> Hàng không bị ảnh hưởng nặng do Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.