3 thiếu niên Nhật gọi điện thoại lừa đảo 4 triệu USD

10/04/2014 20:00 GMT+7

(TNO) Ba thiếu niên Nhật Bản bị tình nghi gọi điện thoại, lừa đảo các nạn nhân với số tiền lên đến 4 triệu USD.

Ba thiếu niên này (tất cả đều tuổi 17), bị tình nghi gọi điện thoại cho nhiều nạn nhân ở khắp Nhật Bản, chủ yếu là người cao tuổi, AFP ngày 10.4 dẫn lời các nguồn tin cảnh sát.

Theo nguồn tin cảnh sát, ba thiếu niên bị nghi gọi điện thoại đến các nạn nhân, bịa ra câu chuyện người thân của họ gặp rắc rối, sắp đi tù, bị bọn tội phạm uy hiếp hoặc mắc nợ… rồi đề nghị nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để giải quyết rắc rối.

Mặc dù cảnh sát nhiều lần tiến hành các chiến dịch cảnh báo lừa đảo qua điện thoại, nhưng nhiều nạn nhân cũng bị sập bẫy với tổng số tiền lên đến 4 triệu USD, theo AFP.

Cảnh sát Nhật Bản phát hiện 3 thiếu niên trên sở hữu 550 thẻ tài khoản ngân hàng, được dùng để rút tiền lửa đảo được từ các nạn nhân.

Phúc Duy

>> Nhật bắt ‘tú ông’ môi giới mại dâm cho người cao tuổi
>> Phá đường dây gái gọi quá khổ
>> Nhật Bản huy động 4.000 cảnh sát truy lùng một nghi phạm hiếp dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.