Điều tra một vụ trộm táo tợn

22/03/2012 03:49 GMT+7

Liên quan đến việc trộm bẻ khóa, đột nhập vào nhà 213/19 đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, một cán bộ Công an Q.Bình Thạnh cho biết đang điều tra, truy bắt các đối tượng.

Liên quan đến việc trộm bẻ khóa, đột nhập vào nhà 213/19 đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, một cán bộ Công an Q.Bình Thạnh cho biết đang điều tra, truy bắt các đối tượng.

Trước đó, lúc 3 giờ 10 phút ngày 18.3, một nhóm khoảng 7 người leo tường đột nhập vào ngôi nhà nói trên do bà Ngô Nguyễn Thụy Trâm làm chủ lấy đi 5 chiếc xe máy. Hình ảnh từ camera cho thấy, vào thời điểm trên, có 2 người mặc áo sơ mi, đội mũ vải leo tường đột nhập vào khu trọ sinh viên của nhà bà Trâm. Chúng mang theo ba lô “đồ nghề” và bắt đầu phá khóa cổng, sau đó dùng móc sắt khóa trái bên ngoài tất cả các cửa trong nhà trọ lại. Lúc này trong bãi xe có tất cả 14 chiếc xe máy. Bọn chúng lựa 2 xe đắt tiền nhất, bẻ khóa và dẫn ra ngoài (ảnh). Ít phút sau quay lại và tiếp tục lấy thêm 3 chiếc xe nữa. Sau khi phát hiện có camera, những tên này dùng kềm cắt đứt nguồn điện làm máy ngưng hoạt động.


Ảnh chụp lại từ clip

Trong các tên bị camera ghi lại, bà Trâm nhận diện được một tên. Vì trước đó, vào chiều ngày 17.3, có một nhóm người mặt mày bặm trợn mang theo mã tấu, dao tới nhà tìm con bà là Ngô Huy Hoàng để đòi nợ. Chúng hăm dọa, nếu không trả nợ cho Hoàng sẽ chém chết bà.

Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.