Tổng thống Indonesia chính thức có chuyên cơ

12/04/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Sau gần 10 năm phải đi máy bay thuê, trong vài tuần nữa, tổng thống Indonesia sẽ chính thức có chuyên cơ riêng.

(TNO) Sau gần 10 năm phải đi máy bay thuê, trong vài tuần nữa, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sẽ chính thức có chuyên cơ riêng với trang thiết bị đặc biệt.

 
Thủ tướng Úc Tony Abbott (trái) và Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono - Ảnh: Reuters 

Được gọi tương tự như chuyên cơ của tổng thống Mỹ, chiếc Indonesian Air Force One đã về đến thủ đô Jakarta hôm 10.4 sau 4 ngày khởi hành từ bang Delaware (Mỹ), nơi hãng Boeing thực hiện việc lắp đặt nội thất và các hệ thống phòng vệ cho máy bay.

Trên đường đi, chiếc Boeing Business Jet 2 này đã dừng chân tại các thành phố Wellington, Sacramento, Honolulu và Guam.

Jakarta đã đặt mua chiếc máy bay được phát triển từ dòng Boeing 737-800 thân nhỏ này để trang bị cho người đứng đầu nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á với 250 triệu dân hồi năm 2009, khi đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Tuy nhiên, do nhiều trục trặc, mãi đến nay, khi ông Yudhoyono chỉ còn vài tháng nữa phải rời chức, thì chiếc máy bay này mới về đến căn cứ không quân Halim Perdanakusuma.

Theo báo Jakarta Post, riêng phần nội thất “được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cho tổng thống” trị giá 27 triệu USD.

Báo này cũng cho biết, máy bay gồm một phòng ngủ lớn, bốn phòng họp, hai phòng riêng, 12 ghế thượng khách và 44 ghế nhân viên.

Còn Thông tấn xã Antara thì cho hay toàn bộ máy bay trị giá 847 tỉ rupiah, tương đương 89,6 triệu USD.

Với sức chứa tối đa 67 hành khách, chiếc máy bay này đủ để tổng thống công du cùng một đoàn tùy tùng hùng hậu, theo Jakarta Post.

Hiện tại, máy bay đang chờ giấy chứng nhận từ Bộ Quốc phòng Indonesia và các chuyến bay kiểm tra sẽ được thực hiện trong tuần tới.

Chưa biết khi nào ông Yudhoyono sẽ chính thức bắt đầu đi máy bay.

Trong suốt hơn 9 năm ngồi ghế tổng thống, ông Yudhoyono phải bay bằng máy bay thuê của hãng hàng không quốc gia Garuda Indonesia.

Vào tháng 10 năm nay, vị tiến sĩ từng là tướng quân đội sẽ phải giao lại chiếc ghế tổng thống cho người kế nhiệm.

Cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ diễn ra vào ngày 9.7 tới.

Các dự đoán cho thấy người có nhiều khả năng thay ông Yudhoyono là Thủ hiến Jakarta Joko Widodo.

Ông Jokowi tham gia đảng Dân chủ - Đấu tranh Indonesia (PDI-P) do nữ cựu Tổng thống Megawati Sukarnoputri vì ngưỡng mộ cha bà là cố Tổng thống đầu tiên của Indonesia Sukarno.

Trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 9.4 vừa qua, đảng PDI-P đối lập đang dẫn đầu kết quả sơ bộ. Kết quả chính thức sẽ có trong tháng 5.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

>> Đảng đối lập dẫn đầu kết quả bầu cử Indonesia
>> Đến lượt Indonesia ‘bất an’ với đường lưỡi bò Trung Quốc
>> Máy bay Malaysia cố tình không bay ngang Indonesia vì muốn né radar?
>> Indonesia đưa chiến đấu cơ ra biển Đông 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.