Đề nghị truy tố 20 thanh niên phá Chùa Cầu

22/12/2007 01:15 GMT+7

Hôm qua 21.12, Công an phường Minh An, thị xã Hội An (Quảng Nam) cho biết: Nguyễn Đình Hòa (sinh năm 1991, trú tại tổ 32, khối An Hội, phường Minh An), người cầm đầu nhóm thanh niên phá hoại Chùa Cầu - biểu tượng của đô thị cổ Hội An, Di sản văn hóa thế giới tại Quảng Nam, đã ra đầu thú sau hơn 2 tháng bỏ trốn.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 7 đến 9.10, sau cuộc nhậu, một nhóm thanh niên thách đố nhau quậy phá Chùa Cầu làm hỏng cửa gỗ, ném các lồng đèn trang trí xuống sông Hoài, mở thùng phước sương lấy tiền... Cơ quan chức năng đã điều tra và bắt giam 20 thanh niên tham gia quậy phá. Hiện cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND thị xã Hội An đề nghị truy tố các bị can nói trên về hai tội "xâm hại di sản trái phép" và "cố ý phá hoại di sản".

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.