Giả danh bộ đội để lừa đảo

26/03/2012 18:21 GMT+7

(TNO) Đi tới đâu Hạnh cũng thường tự giới thiệu mình là cán bộ của Tổng cục II thuộc Bộ Quốc phòng, nên quen biết nhiều quan chức cấp cao, có khả năng chạy vào các trường đại học quân đội.

(TNO) Ngày 26.3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, cho biết đã bắt Bùi Thị Hạnh (SN 1980, trú tại tổ 16, P.Tân Hòa, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại trụ sở công an, Hạnh khai nhận, thời gian dài trước đó, đi tới đâu Hạnh cũng thường tự giới thiệu mình là cán bộ của Tổng cục II thuộc Bộ Quốc phòng, nên quen biết nhiều quan chức cấp cao, có khả năng chạy vào các trường đại học quân đội.

Cụ thể, tháng 3.2011, Hạnh nhận lời chạy cho con anh Nguyễn Văn Bính (ở xã Đồng Phú, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội) vào học ở Trường đại học Quân y để chiếm đoạt số tiền là 170 triệu đồng.

Tới tháng 10.2011, cũng với thủ đoạn trên, Hạnh đã lừa của anh Đinh Văn Tả (ở 17/234 đường Trường Chinh, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) với số tiền là 380 triệu đồng…

>> Gã bán xoong nồi “lừa tình
>> Cảnh giác chiêu lừa trúng thưởng
>> Bắt giám đốc dỏm chuyên lừa “chạy án”

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.