Tuyển sinh đầu cấp các địa phương

23/05/2014 01:20 GMT+7

Thừa Thiên-Huế: Phương thức thi tuyển vào lớp 10 chỉ được áp dụng cho các trường THPT công lập ở TP.Huế, TX.Hương Thủy và TX.Hương Trà có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển cao hơn số lượng chỉ tiêu giao.

Những trường còn lại sẽ tổ chức xét tuyển. Lịch thi vào Trường THPT chuyên Quốc học diễn ra từ ngày 18 - 20.6. Những trường THPT công lập có tổ chức thi tuyển vào ngày 30.6 đến 1.7, môn thi thứ 3 là ngoại ngữ.

Lâm Đồng: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 đối với các trường công lập là 21.933 học sinh, lớp 10 là 16.327. Theo kế hoạch, việc tuyển sinh (xét tuyển) vào lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 10.7. Riêng tuyển sinh vào lớp 10 có 3 phương thức: xét tuyển (các trường theo quy định), thi tuyển (Trường THPT chuyên Thăng Long và Bảo Lộc, thi ngày 26.6), kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển (thi ngày 24.6).

Vĩnh Long: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT gần 10.000 học sinh với 3 môn thi văn, toán và tiếng Anh, môn tiếng Anh sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra ngày 2 và 3.7, học sinh thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm thi môn chuyên vào chiều 3.7.

T.Khoa - G.Bình - T.Đức

>> TP.HCM: Công bố số liệu nguyện vọng tuyển sinh lớp 10
>> Điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 ở Quảng Nam
>> Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn
>> Ngoại ngữ là môn thi thứ 3 kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM
>> Ngoại ngữ là môn thi thứ 3 kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM 
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.