Triển lãm tranh vẽ trên mặt nước

06/05/2012 14:30 GMT+7

(TNO) Họa sĩ “nhất dương chỉ” Võ Trịnh Biện (46 tuổi, quê Quảng Ngãi) ngày 6.5 đã khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ 15 với chủ đề “Nó” tại Trung tâm thông tin triển lãm Hòa Bình (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).

Triển lãm trưng bày 36 bức tranh sơn dầu được họa sĩ Võ Trịnh Biện sáng tác trong vòng bốn tháng qua, trong đó lần đầu tiên họa sĩ này giới thiệu đến công chúng 30 tác phẩm được vẽ bằng phương pháp hiệu ứng dầu loang trên mặt nước (dùng kim tiêm vẽ tranh trên mặt nước, sau đó dùng vải bố đặt sẵn ở dưới nâng lên).

Các tác phẩm còn lại là tranh vẽ bằng ngón tay trên nền vải bố quen thuộc.

Với chủ đề “Nó”, tác giả muốn thể hiện thân phận và tâm trạng của người họa sĩ trong cuộc sống hiện tại và kể lại một câu chuyện ngắn về hành trình đi tìm cái đẹp của mình bởi mỗi tác phẩm là sự trải nghiệm của bản thân và cũng là một lời tự thoại của tác giả.

Triển lãm tranh vẽ trên mặt nước 1
Tác phẩm Một ngày nó thức dậy (tranh vẽ bằng ngón tay)


Tác phẩm Thôi ta về với biển (tranh vẽ trên mặt nước)


Tác phẩm Núi cao chi lắm núi ơi (tranh vẽ trên mặt nước)

Triển lãm tranh vẽ trên mặt nước 4
Tác phẩm Vũ điệu xanh (tranh vẽ bằng ngón tay)


Họa sĩ Võ Trịnh Biện bên tác phẩm Suy ngẫm (tranh vẽ trên mặt nước)

Tin, ảnh: Gia Bình

>> Triển lãm Vietnam Medi-Pharm 2012
>> Triển lãm sưu tập tem Phật giáo
>> Triển lãm những ấn bản sách đặc biệt quý hiếm  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.