Quảng Bình: Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng cao su

Bá Cường
Bá Cường
14/09/2023 08:43 GMT+7

Một người dân ở H.Bố Trạch (Quảng Bình) vào rừng cao su hái lá sắn, bất ngờ phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Ngày 14.9, thông tin từ UBND xã Nam Trạch, H.Bố Trạch cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng cao su.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 13.9, một phụ nữ trú thôn Tây Thành (xã Nam Trạch) vào rừng cao su để hái lá sắn về cho cá ăn bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ em.

Quảng Bình: Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng cao su - Ảnh 1.

Bé gái được một phụ nữ phát hiện bên vệ đường

B.H

Người phụ nữ phát hiện bên vệ đường có một trẻ sơ sinh bị bỏ trong giỏ nhựa, chưa được cắt dây rốn. Người phụ nữ sau đó báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương.

Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng cao su tại Quảng Bình

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đưa trẻ sơ sinh về trạm y tế trên địa bàn để chăm sóc. Qua thăm khám ban đầu, trẻ sơ sinh là bé gái, trọng lượng khoảng 2,2 kg, sức khỏe ổn định.

Hiện tại chính quyền địa phương đang tiếp tục cử người chăm sóc cho bé, đồng thời thông báo đến người dân để tìm thân nhân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.