Quang Hải tiết lộ điều gì trước trận đấu trí với đối thủ Trung Quốc?

31/01/2022 13:11 GMT+7

Tất cả các thành viên của đội tuyển Việt Nam đều mong muốn có chiến thắng đầu tiên tại Trung Quốc : ‘Tuyển Việt Nam được tổ chức tốt, có tinh thần thi đấu tuyệt vời’">vòng loại thứ 3 World Cup và càng tuyệt vời hơn khi đối thủ là đội Trung Quốc trong trận đấu đúng vào mùng 1 Tết Nhâm Dần.

Chia sẻ với giới truyền thông ngày 31.1, tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhấn mạnh: “Chúng tôi đang cố gắng tập luyện với sự chuẩn bị tốt nhất, tinh thần cao nhất để đối đầu với đội Trung Quốc. Cá nhân tôi rất háo hức chờ đợi trận đấu này. Chúng tôi đang hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng để hướng tới một chiến thắng đầu năm dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam. Mong rằng mọi người sẽ luôn ở bên cạnh đội tuyển để chúng tôi có thêm động lực cống hiến và sẽ mang về 1 kết quả tốt nhất, 1 chiến thắng đẹp”.

Quang Hải muốn đem đến niềm vui lớn đến cho khán giả Việt Nam

VFF

Cùng chung tâm trạng với người đồng đội ở CLB Hà Nội, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng phấn khởi phát biểu: “Sân Mỹ Đình sẽ đón khoảng 20.000 khán giả đến thưởng thức trận Việt Nam gặp Trung Quốc đúng ngày mùng 1 tết. Không có gì hạnh phúc hơn khi được thi đấu trong sự cổ vũ máu lửa của đồng bào và càng hạnh phúc hơn nếu chúng tôi đạt được 1 kết quả tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng biến tết năm nay trở thành cái tết thật đặc biệt cho toàn thể người dân Việt Nam”.

Còn Công Phượng thốt lên: “Có lẽ cuộc đời cầu thủ của anh em chúng tôi hiếm có khi nào được thi đấu đúng ngày mùng 1 tết như trận gặp Trung Quốc. Cảm xúc thật đặc biệt. Khán giả sẽ như chất xúc tác đặc biệt giúp đội tuyển chơi thăng hoa. Chúng tôi sẽ cố gắng giành được kết quả tốt đẹp nhất và tặng món quà tuyệt vời này cho người hâm mộ nước nhà”.

Quang Hải trận lượt đi gặp Trung Quốc

AFC

Quang Hải họp báo

VFF

Cả Hùng Dũng và Quang Hải, Công Phượng sẽ tiếp tục là những con át chủ bài của đội tuyển Việt Nam trong màn đấu trí, đấu lực với người Trung Quốc vào tối mai. HLV Park Hang-seo đang cố gắng giải tỏa áp lực lớn đang đè nặng lên các học trò của mình.

Ông chia sẻ: “Để áp lực không trở thành gánh nặng, đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị thật tốt. Ai cũng hiểu, chúng tôi đã và đang nhận sự quan tâm vô cùng lớn, ngay từ trận lượt đi trước Trung Quốc. Chỉ số chờ đợi của khán giả rất cao. Ở lượt đi, sau khi để đội Trung Quốc dẫn 2-0, chúng ta gỡ hòa 2-2 nhưng vì mắc sai sót nên bị thua 2-3. Tất cả chúng ta đã bị phê phán rất nhiều. Mà muốn không mắc sai sót nữa, không bị phê phán nữa thì chúng ta phải có sự chuẩn bị thật tốt, thật tỉnh táo. Tinh thần không phải là điều duy nhất có thể làm nên chiến thắng. Với 1 đối thủ như đội Trung Quốc, tuyển Việt Nam cần phải có sự tỉnh táo”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.