Quốc vương Kuwait qua đời sau hơn 3 năm lên ngôi

17/12/2023 09:22 GMT+7

Quốc vương (emir) Nawaf al-Ahmad al-Sabah của Kuwait qua đời vào ngày 16.12 ở tuổi 86, chỉ hơn ba năm sau khi lên ngôi tại vương quốc giàu dầu mỏ ở vùng Vịnh.

Nguyên nhân Quốc vương Nawaf qua đời không được tiết lộ ngay lập tức, theo Reuters. Ông đã được đưa vào bệnh viện cuối tháng trước vì vấn đề sức khỏe khẩn cấp, theo tường thuật của truyền thông nhà nước Kuwait vào thời điểm đó.

Hoàng đệ Meshal al-Ahmad al-Sabah, 83 tuổi, em trai cùng cha khác mẹ của quốc vương quá cố và đã được ông chọn làm trữ quân, lập tức trở thành vua mới. Tân vương đã nắm quyền lãnh đạo trên thực tế tại Kuwait kể từ năm 2021, khi vị vua lớn tuổi bàn giao hầu hết các nhiệm vụ cho em trai mình.

Quốc vương Kuwait qua đời sau hơn 3 năm lên ngôi - Ảnh 1.

Quốc vương Nawaf tuyên thệ lên ngôi vào năm 2020

REUTERS

Kuwait tuyên bố quốc tang 40 ngày và đóng cửa các cơ quan nhà nước trong 3 ngày. Các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ kính trọng đối với Quốc vương Nawaf và gửi lời chia buồn tới người kế vị, gia tộc Al-Sabah và người dân Kuwait.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói nhà vua quá cố là "đối tác giá trị và người bạn thực sự của Mỹ", đồng thời cam kết "tiếp tục củng cố mối quan hệ lâu dài" giữa hai quốc gia.

Quốc vương Nawaf lên ngôi vào tháng 9.2020 sau cái chết của anh trai ông, Quốc vương Sabah - người đã tại vị hơn một thập niên cho đến khi qua đời và định hình chính sách đối ngoại của Kuwait trong hơn 50 năm.

Quốc vương Nawaf được các nhà ngoại giao coi là người xây dựng sự đồng thuận mặc dù triều đại của ông được đánh dấu bằng cuộc đối đầu căng thẳng giữa chính phủ và quốc hội dân cử tại Kuwait, cản trở những cải cách quan trọng. Trong những tháng gần đây, chính phủ và quốc hội Kuwait đã tìm được tiếng nói chung trở lại.

Kuwait, quốc gia có trữ lượng dầu lớn thứ bảy thế giới, giáp Ả Rập Xê Út và Iraq, cũng như đối diện với Iran qua vịnh Ba Tư. Kuwait bị Iraq tấn công và chiếm đóng vào năm 1990, dẫn đến Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất vài tháng sau đó. Mỹ và quốc gia khác đã đánh bại Iraq và giải phóng Kuwait vào năm 1991.

Kể từ khi lên ngôi vào năm 2020, Quốc vương Nawaf đã duy trì chính sách đối ngoại cân bằng mối quan hệ với các nước láng giềng, song ở chính trường trong nước, 8 chính phủ lần lượt được thành lập dưới sự cai trị của ông.

Theo hiến pháp Kuwait, trữ quân tự động trở thành tân vương nhưng chỉ được trao quyền lực sau khi tuyên thệ trước quốc hội. Tân vương có thời hạn một năm để chọn người kế vị tiếp theo.

Giới phân tích và các nhà ngoại giao nói rằng cả quốc vương quá cố lẫn tân vương của Kuwait đều có xu hướng tăng cường quan hệ với cường quốc khu vực Ả Rập Xê Út.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.