Sẽ là mùa hè của các tiền đạo

13/06/2023 09:30 GMT+7

Một cuộc đổ xô săn lùng tiền đạo giỏi sẽ là trào lưu nổi bật trong mùa hè này, khi các đội bóng lớn tất bật thay đổi lực lượng trước mùa bóng mới. Tất nhiên, giá chuyển nhượng phải cao, và đấy sẽ là một vấn đề lớn.

Mùa bóng 2022 - 2023 vừa kết thúc, Lionel Messi đã sang Mỹ khoác áo Inter Miami. Karim Benzema thì gia nhập CLB Al-Ittitah của Ả Rập Xê Út, khi anh vẫn đang là chủ nhân "Quả bóng vàng" hiện thời. Trước đó không lâu, Cristiano Ronaldo đã từ M.U nhảy sang Al Nassr, cũng của Ả Rập Xê Út. Không phải nói thêm về nhu cầu mua tiền đạo giỏi để thay thế họ, của PSG, Real Madrid và M.U.

Sẽ là mùa hè của các tiền đạo - Ảnh 1.

Cầu thủ Osimhen trở thành nhân vật đắt giá trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2023

AFP

Nhìn từ vài khía cạnh khác, tiền đạo giỏi cũng đang là "mặt hàng" có giá trên thị trường chuyển nhượng. Sau thời gian lặn ngụp trong mơ hồ với cách chơi xoay quanh vai trò "tiền đạo giả",

Real Madrid nhắm tiền đạo Joselu làm phương án dự bị trên hàng công

Man.City của HLV Pep Guardiola rút cuộc đã tăng cường được một trung phong đích thực trong mùa bóng vừa qua. Không phải nói thêm về giá trị của Erling Haaland, với 52 bàn thắng tính chung mọi giải. Sự hồi sinh của "số 9 cổ điển" là đề tài phổ biến khi giải Ngoại hạng Anh kết thúc, với Harry Kane (Tottenham), Ivan Toney (Brentford), Callum Wilson (Newcastle), Aleksandar Mitrovic (Fulham)… đều rất thành công. HLV nào cũng muốn có một "chân tiền" thượng thặng như Haaland trong đội hình, chưa kể trào lưu tấn công bằng tiền đạo đích thực đang trở lại mạnh mẽ.

Bayern Munich quyết tâm tăng cường tiền đạo, sau một mùa bóng đầy hồi hộp (vô địch Bundesliga trong những phút chót), không ai thay nổi Robert Lewandowski. M.U cũng lộ rõ ý đồ trước đợt chuyển nhượng mùa hè: mua tiền đạo giỏi là ưu tiên số 1. Dù đã bước đầu gượng dậy dưới sự huấn luyện của Erik Ten Hag nhưng M.U vẫn thua về đẳng cấp so với Man City, thậm chí thua cả Arsenal, vì khả năng ghi bàn kém nhất trong "tốp 6" ở giải Ngoại hạng. Chelsea và Liverpool lụn bại trong mùa bóng vừa qua cũng vì không giải quyết được bài toán ghi bàn… Tầm quan trọng về chất lượng tiền đạo đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, trong làng bóng đỉnh cao ở châu Âu.

Tất nhiên, tiền đạo xuất sắc luôn có giá chuyển nhượng rất cao. Cầu thủ người Nigeria Victor Osimhen quả cũng lên chân trong màu áo Napoli. Nhưng giá chuyển nhượng của anh đang được đẩy lên đến khoảng 150 triệu euro còn vì có quá nhiều đội đang tìm mua tiền đạo giỏi. Vì trào lưu này, rất khó nói rút cuộc thì Tottenham có còn muốn giữ Harry Kane hay không. Randal Kolo Muani đang rất lên chân ở Bundesliga. Biết không thể giữ chân Muani, Eintracht Frankfurt hét giá 75 triệu euro, chỉ 1 năm sau khi họ mua được Muani với giá… 0 đồng, từ Nantes! Marcus Thuram (Monchengladbach), Rasmus Hojlund (Atalanta), Dusan Vlahovic (Juventus) là các tiền đạo đáng chú ý khác đang được săn lùng trên thị trường chuyển nhượng.

Có tiền mua sắm ngôi sao là một chuyện. Có mua được đúng người, như Man.City mua Haaland hay không lại là chuyện khác. Darwin Nunez (Liverpool), Raheem Sterling (Chelsea), Antony (M.U), Richarlison (Tottenham) là những bản hợp đồng lớn đã gây thất vọng ở giải Ngoại hạng Anh mùa bóng vừa qua. HLV Louis Van Gaal từng thừa nhận: đôi khi ông cũng sai lầm trong việc nhìn người (kể lại chuyện mua Angel Di Maria từ Real Madrid về M.U, nhưng thất bại). Dù là HLV giỏi đi nữa, cũng có lúc mắc sai lầm. Vấn đề ở đây là khi mua một tiền đạo nổi tiếng mà giá trị không được phát huy như sự chờ đợi, áp lực đối với nhà cầm quân sẽ rất nặng nề, vì báo chí sẽ không bỏ qua giá chuyển nhượng ngất trời của ngôi sao trong cuộc khi chỉ trích ngôi sao ấy.

Khả năng cao: mùa hè 2023 sẽ là mùa chuyển nhượng ầm ĩ của các tiền đạo. Ai sẽ thành công ở CLB mới, đấy lại là điều không dễ nói trước. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.