Phó Thủ tướng Úc: 'Khả năng cực kỳ cao là MH370 đã bay tự động khi đi vào Ấn Độ Dương'

26/06/2014 13:53 GMT+7

(TNO) “Khả năng cực kỳ cao" là chiếc máy bay MH370 đã bay tự động khi bay vào Ấn Độ Dương trước khi cạn nhiên liệu và rơi xuống biển, Phó Thủ tướng Úc Warren Truss thông báo ngày 26.6.

(TNO) “Khả năng cực kỳ cao" là chiếc máy bay MH370 đã bay tự động khi bay vào Ấn Độ Dương trước khi cạn nhiên liệu và rơi xuống biển, Phó Thủ tướng Úc Warren Truss thông báo ngày 26.6.

“Có thể nói rằng rất, rất có khả năng chiếc máy bay đã bay ở chế độ tự động, chứ nếu không thì nó đã không thể bay theo lộ trình định sẵn được vệ tinh dò ra”, AFP dẫn lời ông Truss cho hay.

Phó thủ tướng Úc cũng cho biết thêm rằng cuộc tìm kiếm chiếc Boeing 777 chở theo 239 người trong lòng biển nam Ấn Độ Dương sẽ được dịch chuyển xa hơn về phía nam của khu vực tìm kiếm ban đầu.

Nhận định giai đoạn tiếp theo của cuộc tìm kiếm là “rất thử thách và phức tạp”, ông Truss thông báo rằng khu vực tìm kiếm mới đã được một nhóm các chuyên gia quốc tế chọn lựa sau khi đã phân tích lại toàn bộ các dữ liệu liên quan đến chiếc máy bay.

Được biết, chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đi từ sân bay Kuala Lumpur đã biến mất bí ẩn vào hôm 8.3.

Hoàng Uy

>> Vợ cơ trưởng MH370 thừa nhận chồng 'là người nói câu tạm biệt từ buồng lái
>> Vụ máy bay MH370 mất tích: Tiếp tục chuyển hướng tìm kiếm
>> Phát hiện âm thanh bí ẩn có thể là tung tích của MH370
>> Úc điều tra khả năng nhân chứng nhìn thấy MH370 bốc cháy
>> Khu vực phát hiện tín hiệu không phải của máy bay MH370
>> Thân nhân hành khách tố Malaysia che giấu dữ liệu về MH370    

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.