Lần đầu áp dụng công nghệ sinh học, nano bảo vệ Mỹ Sơn

25/06/2014 03:15 GMT+7

Bước xử lý liên quan đến công nghệ nano vừa được Viện Sinh thái và bảo vệ công trình (thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam) triển khai tại tháp B5, khu di tích Chăm Mỹ Sơn, H.Duy Xuyên (Quảng Nam) sau khi đã xử lý bằng công nghệ sinh học (ảnh).

 Ảnh: H.X.H
 Ảnh: H.X.H 

Chất liệu nano được các chuyên gia phủ lên bề mặt tháp để ngăn các loại sinh vật gây hại phát triển và giữ cho viên gạch ổn định. Phương pháp xử lý mới này lần đầu tiên áp dụng tại di tích Mỹ Sơn, chọn tháp B5 khảo nghiệm và được đánh giá là hiệu quả đặc biệt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường di tích cũng như những tác động đến kết cấu kiến trúc.

Trước đó, vào tháng 6.2013, Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thống nhất lập dự án bảo quản tháp Chăm bằng công nghệ nano của Tập đoàn Guard Industry (Pháp); dự án này chọn nhóm tháp Chiên Đàn (H.Phú Ninh) để triển khai.

H.X.H

 >> Bảo vệ bề mặt nhóm tháp Chăm Chiên Đàn bằng công nghệ nano
 >> Sử dụng công nghệ nano bảo vệ bề mặt tháp Chăm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.