Đặc biệt trên báo in ngày 26.06.2014

26/06/2014 01:31 GMT+7

Biển báo làm khổ lái xe; Không ai kiểm dịch thịt chó; Lẽ phải không thuộc về kẻ mạnh ở biển Đông; Lời xin lỗi từ một chuyến bay; Tiếp sức du học miễn phí; Bộ tem quý về Hoàng Sa và Trường Sa; Những thông tin nóng hổi về World cup; Ấn Độ tăng cường năng lực quân sự trước Trung Quốc… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.6.2014.

Biển báo làm khổ lái xe

Tại TP.HCM, có rất nhiều biển báo giao thông bất hợp lý chẳng khác gì “bẫy” lái xe. (trang 3)

Không ai kiểm dịch thịt chó

Lỗ hổng lớn về quản lý giết mổ chó, nguồn thịt chó, khiến người sử dụng không thể nào biết được sản phẩm từ chó bệnh, chó chết, chó bị bẫy thuốc. (trang 4)

Lẽ phải không thuộc về kẻ mạnh ở biển Đông

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh tranh chấp chủ quyền trên biển Đông nên được giải quyết bằng luật quốc tế chứ không phải theo quan điểm sai lệch là “lẽ phải thuộc về kẻ mạnh”. (trang 5)

Lời xin lỗi từ một chuyến bay

Khẳng định sự cố máy bay Vietjet Air đi Đà Lạt hạ cánh xuống Cam Ranh là hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay, tại cuộc họp mổ xẻ vụ việc hôm qua, Bộ trường GTVT Đinh La Thăng đã “Thay mặt lãnh đạo Bộ, tôi xin lỗi người dân, xin lỗi hành khách về sự cố này”. (trang 7)

Tiếp sức du học miễn phí

Lần đầu tiên, Hội Thanh niên - Sinh viên VN tại Mỹ cùng một số tổ chức khác của du học sinh phối hợp Báo Thanh Niên triển khai chương trình “Tiếp sức du học” với quy mô lớn, nhằm truyền cảm hứng cho những bạn trẻ chuẩn bị du học. (trang 8)

Bộ tem quý về Hoàng Sa và Trường Sa

Một người chơi tem ở An Giang đang sở hữu bộ tem quý có giá trị lịch sử, thể hiện trọn vẹn quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN. (trang 13)

Những thông tin nóng hổi về World Cup

* Mỹ - Đức: Không thỏa hiệp

* Anh về nước sớm, nhà cái lo sốt vó

* Ý và cái giá của sự thận trọng

* Suarez sẽ bị cấm thi đấu 24 trận hoặc 2 năm

* Người đẹp Marlen Doll  thưởng “sex” 2 ngày nếu Chile thắng Brazil

Ấn Độ tăng cường năng lực quân sự trước Trung Quốc

Trong bối cảnh an ninh khu vực diễn biến phức tạp, Ấn Độ đã và đang tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe bằng các loại vũ khí lợi hại. (trang 19)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.