Lừa đảo phụ nữ nhẹ dạ, một người nước ngoài lãnh 15 năm tù

24/06/2014 15:49 GMT+7

(TNO) Ngày 24.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Okoye Uchenna (37 tuổi, quốc tịch Nigeria, tạm trú tại chung cư Phú Mỹ Thuận, Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM) 15 năm tù và Võ Thị Xuân Hồng (51 tuổi, ngụ KP.3, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 10 năm tù về cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Okoye Uchenna và Hồng câu kết với nhau để lừa đảo bằng cách lên internet làm quen với nhiều phụ nữ Việt Nam.

Okoye Uchenna và Hồng bịa ra nhiều cái tên và xưng các quốc tịch khác nhau để trò chuyện, kết thân với những phụ nữ này.

Sau khi tạo được niềm tin, cả hai bày trò gửi quà về tặng. Thậm chí còn cung cấp cả trang web để theo dõi đường đi của gói quà.

Sau đó, cả hai giả làm nhân viên của công ty vận chuyển, gọi điện thoại, gửi email liên lạc với các nạn nhân đề nghị họ chuyển phí đóng hàng, phí hải quan… vào 1 trong 3 tài khoản của Hồng mở ở 3 ngân hàng khác nhau và hứa hẹn sẽ chuyển quà đến tận nhà.

Sau khi nhận được tiền thì Okoye Uchenna và Hồng bỏ số điện thoại, cắt đứt liên lạc.

Từ tháng 1.2012 đến 3.2013, có 15 nạn nhân bị hai bị cáo lừa đảo với số tiền lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bắt 2 người Trung Quốc vì lừa đảo qua mạng
>> Bắt khẩn cấp 9 nghi can lừa đảo qua mạng
>> Bắt 8 nghi can lừa đảo qua mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.