SEA Games 32: Báo chí quốc tế ca ngợi 2 VĐV Việt Nam đẳng cấp thế giới

03/05/2023 17:45 GMT+7

Báo chí thế giới ngày 3.5 vừa nêu tên một số VĐV đẳng cấp thế giới đáng xem ở SEA Games 32 tại Campuchia.

SEA Games 32 sẽ khai mạc tại Phnom Penh vào ngày 5.5. Thủ đô của Campuchia chào đón hàng ngàn VĐV từ khu vực Đông Nam Á đến tranh tài. Trước thềm sự kiện, AFP Sport chọn ra một số ngôi sao đẳng cấp thế giới có thể sẽ tỏa sáng sự kiện này, trong đó có 2 VĐV của Việt Nam. Đó là Nguyễn Thị Tâm (boxing) và Nguyễn Thị Oanh (điền kinh).

SEA Games 32: Báo chí thế giới ca ngợi 2 VĐV Việt Nam đẳng cấp thế giới - Ảnh 1.

Nữ VĐV Nguyễn Thị Oanh được xem là niềm hy vọng số 1 của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32

NGỌC DƯƠNG

Bản tin SEA Games trưa 3.5: U.22 Việt Nam cởi bỏ áp lực | Niềm cảm hứng từ Huỳnh Như

Theo AFP, Nguyễn Thị Tâm là VĐV đẳng cấp thế giới và sẽ quyết tâm trở thành huyền thoại của thể thao Việt Nam. Nữ võ sĩ này vừa giành HCB tại giải vô địch boxing thế giới dành cho nữ năm 2023, cùng với HCV tại 2 kỳ SEA Games gần nhất. Sau khi tranh tài tại Olympic Tokyo 2020, Nguyễn Thị Tâm được đầu tư trọng điểm cho ASIAD vào tháng 9 tại Hàng Châu (Trung Quốc) với quyết tâm giành vé dự Olympic Paris 2024. Cô đang quyết tâm bảo vệ HCV tại SEA Games 32 dù sẽ đối mặt với thách thức rất lớn.

Những VĐV đẳng cấp thế giới nào sẽ tranh tài ở SEA Games 32?

Ngoài hạn chế nội dung đăng ký thi đấu, nước chủ nhà Campuchia còn bỏ hạng cân 51 kg mà Nguyễn Thị Tâm đã giành HCV liên tiếp ở 2 kỳ SEA Games 30 và 31. Vì thế, nữ võ sĩ sẽ phải đôn lên thi đấu hạng 54 kg.

VĐV thứ 2 của Việt Nam mà AFP nêu tên là VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh. Cô gái 27 tuổi này đã giành được 3 HCV tại SEA Games 31 trên sân nhà năm ngoái ở nội dung chạy vượt chướng ngại vật 1.500 m, 3.000 m vượt chướng và 5.000 m. "Nữ hoàng" điền kinh Việt Nam còn đoạt HCV cự ly 1.500m tại giải điền kinh trong nhà châu Á 2023 diễn ra tại Kazakhstan hồi tháng 2.2023. Vì vậy, Nguyễn Thị Oanh là niềm hy vọng số 1 của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32 tại Campuchia và ASIAD 19 (tháng 9.2023) tại Trung Quốc.

SEA Games 32: Báo chí thế giới ca ngợi 2 VĐV Việt Nam đẳng cấp thế giới - Ảnh 2.

Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm quyết tâm đoạt HCV ở kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp

MINH TÂN

Ngoài các VĐV của Việt Nam, AFP cũng đánh giá một số ngôi sao thể thao trong khu vực Đông Nam Á hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở SEA Games 32. Đó là nữ VĐV 19 tuổi Vanessa Sarno (Philippines - cử tạ), người đã giành HCV tại SEA Games năm ngoái tại Hà Nội với kỷ lục mới ở hạng 71 kg nữ. Puripol Boonson (Thái Lan) - "Vua" nước rút tuổi teen của khu vực và cũng là nam VĐV chạy 100 m dưới 18 tuổi nhanh nhất thế giới với thời gian 10,09 giây vào năm ngoái. Anh đã giành HCV ở nội dung 100 m, 200 m và 4x100 m tiếp sức tại SEA Games vừa qua, khi mới 16 tuổi. Các ngôi sao khác gồm: Carlos Yulo (Philippines - thể dục dụng cụ), Shanti Pereira (VĐV chạy nước rút của Singapore), Ernest John Obiena (Philippines - nhảy sào). Đây là những VĐV từng nhiều đoạt thành tích cao tại SEA Games và đấu trường quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.