Sụt lún đe dọa QL15A

02/03/2024 11:55 GMT+7

Đồi Nhà lá phía taluy dương của QL15A (đoạn qua địa phận H.Lang Chánh, Thanh Hóa) đang xuất hiện các vệt sụt lún, đe dọa an toàn cho tuyến đường và người tham gia giao thông.

Ngày 2.3, thông tin từ UBND huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, đã có 1 hộ dân phải di chuyển chỗ ở, đồng thời chính quyền địa phương phải tổ chức cắm biển cảnh báo "khu vực có nguy cơ sạt lở" sau khi xảy ra sự cố sụt lún trên đồi Nhà lá (thuộc địa phận xã Đồng Lương, H.Lang Chánh).

Sụt lún đe dọa QL15A- Ảnh 1.

Đồi Nhà lá phía taluy dương QL15A đang sụt lún nghiêm trọng

PHÚC NGƯ

Theo UBNBD H.Lang Chánh, các ngày 28 - 29.2, đồi Nhà lá nằm ở phía taluy dương của QL15A (tuyến đường huyết mạch của khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện nhiều điểm sụt lún hướng ngang đồi, với tổng chiều dài khoảng 80 m.

Các điểm sụt lún sâu từ 1 - 2 m, có điểm sâu đến 5 m; vết nứt rộng 1 - 1,5 m, kéo dài ngang thân đồi. Diễn biến sụt lún chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đáng chú ý, khu vực xuất hiện sụt lún nằm ngay đoạn dốc Sáp Ong của QL15A. Nếu xảy ra sạt lở thì QL15A sẽ bị tê liệt, đe dọa an toàn tính mạng người đi đường.

Sụt lún đe dọa QL15A- Ảnh 2.

Hiện tượng sụt lún trên đồi Nhà lá chưa có dấu hiệu dừng lại

PHÚC NGƯ

Ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND H.Lang Chánh, cho biết để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã di dời 1 hộ dân sinh sống ở phía taluy âm, đối diện với đồi Nhà lá. Chính quyền địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo, giăng dây cấm người dân lại gần khu vực sụt lún để tránh nguy hiểm.

UBND H.Lang Chánh đã báo cáo về sự cố trên với đơn vị quản lý tuyến QL15A và các cơ quan chức năng để có phương án xử lý, đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.