Tại sao CLB Hải Phòng chịu sức ép lớn từ người hâm mộ?

26/07/2023 17:43 GMT+7

Sau trận thua đáng thất vọng với tỷ số 0-3 trên sân nhà ở vòng 2, giai đoạn 2 V-League 2023, CLB Hải Phòng đang phải chịu sức ép lớn từ người hâm mộ.

Bàn thua của CLB Hải Phòng đến từ pha dứt điểm quyết đoán của Văn Thắng ngay phút thứ 8 của trận đấu, sau pha chuyền về bất cẩn của trung vệ Mạnh Hùng, đã khiến ban huấn luyện đội Hải Phòng và khán giả phản ứng dữ dội. HLV Chu Đình Nghiêm thất vọng hơn khi pha dứt điểm của Lương Hoàng Nam bị trung vệ đội Thanh Hóa cản phá ngay trước cầu môn, bỏ qua cơ hội san bằng tỷ số. Ngay sau đó, trong một pha dàn xếp đá phạt nhanh của CLB Thanh Hóa, trung vệ Gustavo (người đang có phong độ tốt) dứt điểm tung lưới Đình Triệu, nâng tỷ số lên thành 2-0 ở phút 26 của trận đấu.

CLB Hải Phòng không phải không có cơ hội, nhưng cú sút trái phá của Mpande lại đi chệch khung thành của Thanh Diệp trong gang tấc. CLB Thanh Hóa khóa chặt khu trung tuyến với sự cơ động của Lê Phạm Thành Long và tuyển thủ U.20 Việt Nam Thái Sơn, liên tục dồn bóng cho tiền đạo có tốc độ là Bruno làm khó hàng thủ đội Hải Phòng. Một trong số những pha tấn công nhanh đã được Bruno chuyển hóa thành bàn thắng, nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB Thanh Hóa ở phút 64.

Khi trận đấu còn khá nhiều thời gian, nhưng nhiều khán giả trên sân Lạch Tray đã đứng dậy bỏ về. Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ đã nán lại sau trận đấu để la ó phản ứng.

CLB Hải Phòng: Tất cả tập trung hướng đến trận đấu kế tiếp - Ảnh 1.

CLB Hải Phòng (áo trắng) đang chịu sức ép lớn từ người hâm mộ

P.K.L

Trong phòng họp báo, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: “Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường, thua 0-1 hay 0-3 đều như nhau. CLB Hải Phòng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rất đáng tiếc của Lương Hoàng Nam và Mpande. Trong bóng đá, bỏ lỡ nhiều cơ hội và sai lầm cá nhân đều phải trả giá. Thanh Hóa là đội đã chơi nhiệt huyết và máu lửa hơn chúng tôi, nên họ giành chiến thắng xứng đáng”.

Tuy nhiên, giới chuyên môn lại chỉ ra rằng khu trung tuyến của CLB Hải Phòng với sự có mặt của Xuân Trường đã chơi không tốt, dẫn đến cặp tiền đạo Yuri Almeida và Mpande đói bóng, không có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đội Thanh Hóa. Đến hiệp 2 của trận đấu, ban huấn luyện đội Hải Phòng thay Xuân Trường bằng Hải Huy và thế trận trên sân đã trở nên cân bằng hơn.

Lý giải vấn đề này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Thất bại là trách nhiệm của cả tập thể, lỗi không phải của cá nhân nào. Xuân Trường chưa đạt 100% phong độ và cả Mpande cũng vậy. Tình hình nhân sự của CLB Hải Phòng như thế nên phải tận dụng. Hải Huy bị căng cơ và vào sau. Tôi cần những trận đấu cho Xuân Trường bắt nhịp dần”.

CLB Hải Phòng: Tất cả tập trung hướng đến trận đấu kế tiếp - Ảnh 2.

Xuân Trường (giữa) vẫn chưa có phong độ cao trong màu áo đội Hải Phòng

P.K.L

Chiều 26.7 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng chia đôi đội hình tập đối kháng. Theo quan sát của phóng viên, không khí luyện tập trên sân rất nghiêm túc nhưng cũng có những khoảnh khắc tươi vui. Cả đội đã cười vang khi thủ môn Đình Triệu húi cua mái tóc để đổi “phong thuỷ” như lời thủ môn này nói.

Khi được hỏi về trận đấu tới gặp đối thủ rất mạnh là CLB Công an Hà Nội, một thành viên ban huấn luyện đội Hải Phòng đáp ngắn gọn: “Cả đội rất tập trung cho trận đấu tới và mong sẽ có một kết quả tốt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.