Tại sao HLV Troussier không dự bốc thăm Asian Cup, Việt Nam ở nhóm hạt giống nào?

Giang Lao
Giang Lao
07/04/2023 18:34 GMT+7

Chiều 7.4, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức công bố 4 nhóm hạt giống tại vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 trước lễ bốc thăm chia bảng diễn ra ngày 11.5. Đội tuyển Việt Nam ở nhóm 3.

AFC cho biết, việc xếp hạt giống 24 đội vào VCK Asian Cup 2023 dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng FIFA vừa công bố ngày 6.4. Riêng đội chủ nhà Qatar (hạng 61 thế giới) được ưu tiên xếp nhóm hạt giống số 1 và có mã số cố định A1 nhằm đảm bảo thi đấu trận khai mạc vào ngày 12.1.2024.

AFC công bố 4 nhóm hạt giống Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam ở nhóm 3 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống số 3 tại Asian Cup 2023

ĐỘC LẬP

Đội tuyển chủ nhà Qatar cùng với đội tuyển Nhật Bản (hạng 20 thế giới và số 1 châu Á), Iran (24), Hàn Quốc (27), Úc (29) và Ả Rập Xê Út (54) là những đội nằm nhóm hạt giống số 1. Nhóm số 2 gồm đội tuyển Iraq (67), UAE (72), Oman (73), Uzbekistan (74), Trung Quốc (81) và Jordan (84). Nhóm số 3 gồm đội tuyển Bahrain (85), Syria (90), Palestine (93), đội tuyển Việt Nam (95), Kyrgyzstan (96) và Li Băng (99). Nhóm số 4 gồm đội tuyển Ấn Độ (101), Tajikistan (109), Thái Lan (114), Malaysia (138), Hong Kong (147) và Indonesia (149).

"Tương tự như kỳ Asian Cup 2019 ở UAE, nguyên tắc bốc thăm VCK Asian Cup 2023 cũng sẽ phân bổ lần lượt các đội trong 4 nhóm hạt giống vào 6 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội từ bảng A đến bảng F. 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất lọt tiếp vào vòng 16 đội tranh ngôi vô địch, với trận chung kết diễn ra ngày 10.2.2024", AFC cho biết.

AFC công bố 4 nhóm hạt giống Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam ở nhóm 3 - Ảnh 2.

4 nhóm hạt giống tại VCK Asian Cup 2023 được AFC công bố

AFC

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2023 diễn ra ngày 11.5 tới đây tại Doha, Qatar vào lúc 14 giờ theo giờ địa phương (18 giờ theo giờ Việt Nam). AFC cũng cho biết sẽ có nhiều danh thủ bóng đá châu Á tham dự và tham gia bốc thăm, bên cạnh đó, HLV trưởng của 24 đội tuyển vào VCK cũng góp mặt tại lễ bốc thăm. 

Ngày 11.5, HLV Troussier đang cùng U.22 Việt Nam dự SEA Games 32 (đá trận cuối vòng bảng, gặp đội U.22 Thái Lan) nên không thể tham dự lễ bốc thăm này. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ cử nhân sự có mặt tại sự kiện.

AFC công bố nước chủ nhà Qatar đã chọn 8 sân đấu chính thức cho VCK Asian Cup 2023, trong đó có 6 sân từng tổ chức kỳ World Cup 2022.

AFC công bố 4 nhóm hạt giống Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam ở nhóm 3 - Ảnh 3.

8 sân vận động tổ chức thi đấu VCK Asian Cup 2023, trong đó có 6 sân từng tổ chức kỳ World Cup 2022

AFC

VCK Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12.1.2024 đến 10.2.2024, tức thời điểm cận Tết âm lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.