Tàu chiến, máy bay Trung Quốc tiến gần Đài Loan, Mỹ lên tiếng

Văn Khoa
Văn Khoa
07/04/2023 15:07 GMT+7

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan khẳng định Trung Quốc lại điều tàu chiến và máy bay chiến đấu đến vùng biển xung quanh Đài Loan hôm nay 7.4.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói rằng 3 tàu chiến Trung Quốc đã đi vào vùng biển xung quanh hòn đảo này, trong khi một máy bay chiến đấu và một trực thăng chống tàu ngầm bay qua vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan, theo AFP.

Tàu chiến, máy bay Trung Quốc tiến gần Đài Loan, Mỹ lên tiếng - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ Trung Quốc trong một cuộc tập trận bắn đạn thật

Chụp màn hình Chinamil.com

Hôm 5.4, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đã đi qua vùng biển phía đông nam của Đài Loan trên đường đến tây Thái Bình Dương, vài giờ trước khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở thành phố Los Angeles thuộc bang California. Sự kiện này đánh dấu ông McCarthy trở thành nhân vật cấp cao nhất của Mỹ gặp một nhà lãnh đạo Đài Loan trên đất Mỹ trong nhiều thập niên, theo Reuters.

Trung Quốc có động thái quân sự mới, lãnh đạo Đài Loan cứng rắn

Đến sáng 6.4, Trưởng Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính nói rằng tàu sân bay Sơn Đông hiện cách bờ biển phía đông Đài Loan khoảng 200 hải lý, theo Reuters. Khi đó, ông Khâu còn nói rằng tàu sân bay Mỹ USS Nimitz cũng hiện diện ở vùng biển cách bờ biển phía đông Đài Loan khoảng 400 hải lý.

Cũng trong sáng 6.4, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói rằng thêm 3 tàu chiến Trung Quốc đã bị phát hiện ở vùng biển xung quanh hòn đảo này và một trực thăng chống tàu ngầm của Trung Quốc cũng đã bay vào ADIZ của Đài Loan.

Việc tàu chiến và trực thăng Trung Quốc hoạt động gần Đài Loan ngày 6.4 đã khiến Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh "ngừng gây áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan và thay vào đó tham gia vào hoạt động ngoại giao có ý nghĩa", theo AFP. "Chúng tôi cam kết duy trì các kênh liên lạc mở để ngăn chặn nguy cơ xảy ra mọi tính toán sai lầm", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nhấn mạnh với các phóng viên.

Ngoài ra, phát biểu tại Viện Lập pháp Đài Loan hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul cho hay ông đang làm mọi thứ có thể để đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Đài Bắc, theo Reuters. 

Tàu chiến, máy bay Trung Quốc tiến gần Đài Loan, Mỹ lên tiếng - Ảnh 3.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul tham dự một phiên họp của Viện Lập pháp Đài Loan ở Đài Bắc ngày 7.4

Reuters

Kể từ năm ngoái, Đài Loan đã phàn nàn về sự chậm trễ của Mỹ trong việc giao vũ khí, chẳng hạn như tên lửa phòng không Stinger, khi các nhà sản xuất chuyển nguồn cung sang Ukraine.

Ông McCaul cho hay các ý tưởng đưa vũ khí đến Đài Loan nhanh hơn bao gồm sắp xếp lại việc bán vũ khí xét theo tình trạng hòn đảo này nằm trong khu vực có mối đe dọa cao, và yêu cầu Washington cho phép các quốc gia khác bán vũ khí cho Đài Bắc.

Ông McCaul, thuộc đảng Cộng hòa, còn nhấn mạnh cần phải làm cho Đài Loan "cứng rắn" và hỗ trợ khả năng răn đe của Đài Bắc.

Ông McCaul cùng 7 hạ nghị sĩ khác thuộc lưỡng đảng của Mỹ đến Đài Bắc hôm 6.4 và dự kiến gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong ngày mai 8.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.