Thái Lan, Indonesia nhận tin vui từ cơ quan phòng chống doping thế giới

04/02/2022 13:55 GMT+7

Ngành thể thao Thái Lan, Indonesia vừa nhận tin vui từ Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) khi được đưa ra khỏi danh sách các nước bị cấm vì không tuân thủ các điều luật của WADA.

Hồi tháng 10.2021, WADA đưa Thái Lan, Indonesia vào danh sách các nước không tuân thủ các điều luật phòng chống doping. Án phạt cho ngành thể thao 2 quốc gia này là không được đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế; không được treo quốc kỳ ở các Đại hội như tại Olympic Tokyo 2020, AFF Cup 2020 vừa qua…

Indonesia dự kiến thay Việt Nam tổ chức ASEAN Para Games

AFP

Trong thời gian chịu án phạt vừa qua, WADA đánh giá Thái Lan, Indonesia đã tuân thủ các cam kết phòng chống doping nên chính thức được “xóa án” kể từ ngày 2.2.2022. Với việc đưa đưa khỏi danh sách cấm của WADA, Thái Lan, Indonesia có thể đăng cai các giải quốc tế.

Thái Lan cũng hết án phạt của WADA

AFP

Năm 2022, Indonesia dự kiến đăng cai nhiều giải đấu thể thao lớn như Đại hội thể thao bãi biển thế giới; thay Việt Nam tổ chức ASEAN Para Games; giải vô địch thể thao điện tử thế giới... Với việc được WADA xóa án phạt, Thái Lan cùng Indonesia được dự SEA Games 31 tại Việt Nam (tháng 5.2022) với màu cờ sắc áo bình thường như các kỳ SEA Games trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.