Thắng Ấn Độ 3-1, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội mong manh

30/10/2023 00:50 GMT+7

Ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 diễn ra chiều qua (29.10), đội tuyển nữ Việt Nam (VN) đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội tuyển nữ Ấn Độ.

So với trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên gặp chủ nhà Uzbekistan, đội tuyển nữ VN có đến 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi đối đầu Ấn Độ. HLV Mai Đức Chung để Thu Thương trở lại hàng phòng thủ, Mỹ Anh đá hậu vệ trái, Vạn Sự bám biên phải, còn Thanh Nhã được tin tưởng giao vị trí tiền đạo bên cạnh Huỳnh Như.

Thắng Ấn Độ 3-1, đội tuyển nữ VN thắp lại tia hy vọng - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ VN (trái) thắp lại tia hy vọng trước khi đối đầu thử thách cực đại Nhật Bản

LĐBĐ ẤN ĐỘ

Trước đội Ấn Độ (hạng 61 thế giới) bị đánh giá thấp hơn khá nhiều, đội tuyển nữ VN (hạng 34 thế giới) đã chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và dễ dàng triển khai lối chơi. HLV Mai Đức Chung đã chọn cách tiếp cận, đấu pháp rất phù hợp. Trước đối thủ đẳng cấp thấp hơn và sức vóc không tốt, các cô gái VN đã sử dụng nhiều tình huống đánh biên và tạt cánh đánh đầu. Mảng miếng tấn công này đã thực sự phát huy hiệu quả, khi cả 3 bàn thắng của đội tuyển nữ VN đều đến từ những pha băng cắt đánh đầu. Tuyết Dung và Dương Thị Vân đã lần lượt treo bóng cho Huỳnh Như và Hải Linh lập công ở hiệp 1. Trong hiệp 2, tiền đạo vào sân thay người Hải Yến để lại dấu ấn với pha đánh đầu để đào sâu cách biệt lên thành 3-0.

Tiền đạo số 1 đội tuyển nữ VN Huỳnh Như đã thi đấu rất tốt trận này. Khi không chịu nhiều áp lực từ sự đeo bám quyết liệt của cầu thủ đối phương, chân sút quê Trà Vinh đã thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình. Bên cạnh bàn thắng mở tỷ số, Huỳnh Như còn liên tục gây sóng gió lên khung thành đội tuyển nữ Ấn Độ, trong đó có 2 pha dứt điểm đưa bóng đi dội cột dọc và xà ngang.

Điểm trừ của đội tuyển nữ VN ở trận này đến từ hàng phòng ngự, khi có lúc chơi mất tập trung và để cho tiền đạo Ranganathan ghi bàn rút ngắn tỷ số ở những phút cuối.

Với chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đang có 3 điểm (hiệu số +1) sau 2 lượt trận và níu kéo hy vọng nhỏ nhoi để đi tiếp. Ở lượt trận cuối bảng C (17 giờ ngày 1.11), Huỳnh Như và đồng đội phải có điểm trước đối thủ cực mạnh là Nhật Bản thì mới có cửa đi tiếp. Trong lần gặp nhau gần nhất, tại vòng bảng ASIAD 19, đội tuyển nữ VN thua 0-7 trước đội bóng xứ sở hoa anh đào.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.