Thắng đương kim á quân Hà Lan, Tây Ban Nha vào bán kết World Cup nữ 2023

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/08/2023 10:46 GMT+7

Tây Ban Nha đã lần đầu tiên đoạt vé vào bán kết World Cup nữ, sau khi đánh bại Hà Lan 2-1 trong 120 phút thi đấu của 2 hiệp chính và phụ ở trận tứ kết World Cup 2023 diễn ra ngày 11.8.

HLV đội tuyển nữ Hà Lan Andries Jonker nói rằng ông "biết mọi thứ" về Tây Ban Nha trước trận tứ kết. Sự hiểu biết này một phần nhờ vào Damaris Egurrola, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha. Egurrola đã có 1 lần ra sân cho Tây Ban Nha trong trận giao hữu và được đá chính thường xuyên ở các đội trẻ, nhưng tiền vệ này hiện đang chơi cho Hà Lan và đá chính trong trận tứ kết tại Wellington (New Zealand).

Thắng đương kim á quân Hà Lan, Tây Ban Nha vào bán kết World Cup nữ 2023 - Ảnh 1.

Tây Ban Nha (áo đỏ) là đội chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian trận đấu

AFP

Ngoài ra, trong đội hình đội Hà Lan còn sở hữu hậu vệ Merel van Dongen, người đang chơi cho Atletico Madrid, còn Stefanie van der Gragt và Lieke Martens đều đã có thời gian thi đấu cho Barcelona.

Mặc dù Hà Lan đang là đương kim á quân nhưng Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lối chơi linh hoạt và có đầy đủ các cá nhân chất lượng ở trận này. Điều đó đã phần nào được thể hiện trong hiệp 1 trận đấu khi Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt hơn và tung nhiều pha dứt điểm. 

Thắng đương kim á quân Hà Lan, Tây Ban Nha vào bán kết World Cup nữ 2023 - Ảnh 2.

Maria Caldentey (trái) giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước

AFP

Trước lối chơi kỹ thuật và tấn công đa dạng của đối thủ, đội tuyển nữ Hà Lan chủ động chơi chắc chắn với hàng tiền vệ 5 người và chờ đợi phản công nhanh. Vì vậy, trong 45 phút đầu tiên, bộ đội tiền đạo Lieke Martens và Lineth Beerensteyn không có nhiều cơ hội để uy hiếp khung thành Tây Ban Nha.

Sự nhanh nhẹn và ăn ý của bộ ba tiền đạo Alba Ferrer, Esther Gonzalez và Maria Caldentey luôn khiến hàng thủ của Hà Lan làm việc tối đa. Nhưng những cơ hội của Tây Ban Nha tạo ra không đủ độ hiểm để đánh bại thủ môn Daphne van Domselaar (Hà Lan). Trong khi đó, đội tuyển nữ Hà Lan đặt nhiều kỳ vọng ở những pha đua tốc độ của Lineth Beerensteyn.

Sức ép của Tây Ban Nha cuối cùng cũng mang lại bàn thắng sau khi trung vệ Stefanie Van der Gragt (Hà Lan) bất cẩn để bóng chạm tay trong vòng cấm địa dẫn đến phạt 11 m ở phút 79. Maria Caldentey là người thực hiện thành công quả phạt đền giúp đội bóng của HLV Jorge Vilda vượt lên dẫn trước 1-0. 

Thắng đương kim á quân Hà Lan, Tây Ban Nha vào bán kết World Cup nữ 2023 - Ảnh 3.

Stefanie Van der Gragt chuộc lỗi bằng bàn gỡ cho Hà Lan

AFP

Trong thế khó khăn, những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội tuyển nữ Hà Lan được đền đáp với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+1. Điều thú vị hơn khi người ghi bàn là trung vệ Stefanie Van der Gragt, người có pha thoát xuống đánh bại thủ môn Catalina Coll. 

Hòa trong 90 phút thi đấu chính thức buộc 2 đội phải bước vào hiệp phụ. Tây Ban Nha một lần nữa trừng phạt sự lơi lỏng của hàng thủ Hà Lan khi Salma Paralluelo thực hiện pha đi bóng kỹ thuật để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 111 của hiệp phụ thứ 2. Tại trận bán kết diễn ra ngày 15.8, Tây Ban Nha sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu tứ kết giữa Nhật Bản và Thụy Điển tại Auckland (New Zealand).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.