Thắng Pháp trên chấm 11 m, chủ nhà Úc lần đầu vào bán kết World Cup nữ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/08/2023 17:12 GMT+7

Đội chủ nhà Úc đã làm nên lịch sử khi đánh bại Pháp sau loạt đá 11 m với tỷ số 7-6 ở trận tứ kết World Cup nữ 2023 diễn ra ngày 12.8.

Với mục tiêu lần đầu tiên lọt vào bán kết World Cup nữ, đồng chủ nhà Úc đã nhận được sự cổ vũ từ 50.000 CĐV trên sân Brisbane. Tuy nhiên, người hâm mộ Úc một lần nữa chưa thể chứng kiến đội trưởng Sam Kerr góp mặt trong đội hình xuất phát. Cầu thủ 29 tuổi của Chelsea, người được xem là gương mặt đại diện của World Cup nữ năm nay, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương bắp chân, dù đã được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở trận tứ kết thắng Đan Mạch.

Thắng Pháp trên chấm 11 m, chủ nhà Úc lần đầu vào bán kết World Cup nữ - Ảnh 1.

Pháp (áo xanh) là đội chơi hay hơn trong hiệp 1

AFP

Người hâm mộ Úc ngày càng có nhiều sự lạc quan và kỳ vọng rằng đội của họ có thể vượt qua Pháp để tiếp tục con đường tranh chức vô địch. Đội bóng của HLV Tony Gustavsson cũng từng thắng Pháp 1-0 ở trận giao hữu trước thềm World Cup nữ 2023.

Việc nhà vô địch năm 2011 Nhật Bản đã bị Thụy Điển đánh bại 2-1 ở tứ kết đồng nghĩa sẽ có một cái tên mới trên chiếc cúp vô địch thế giới năm nay. Sau khi các ứng viên sáng giá như Mỹ, Đức sớm dừng bước, đội tuyển nữ Pháp đặt quyết tâm cao hướng đến ngôi cao nhất. HLV đội tuyển nữ Pháp Herve Renard cho rằng Úc mới chính là đội chịu áp lực tâm lý lớn hơn ở trận tứ kết khi phải chơi trước đông đảo CĐV nhà. Đánh giá của ông Renard phần nào thể hiện trong hầu hết thời gian hiệp 1.

Thắng Pháp trên chấm 11 m, chủ nhà Úc lần đầu vào bán kết World Cup nữ - Ảnh 2.

Sam Kerr (số 20) vào sân ở đầu hiệp mang lại nhiều hy vọng cho đội tuyển nữ Úc

AFP

Đội tuyển nữ Pháp đã tạo được thế trận nhỉnh hơn trong 45 phút đầu tiên. Họ đã tung ra 8 cú dứt điểm (2 lần trúng đích), trong đó Eugenie Le Sommer và Maelle Lakrar không thể chuyển hóa một số cơ hội thành bàn thắng trước sự xuất sắc của thủ môn Mackenzie Arnold (Úc).

Matildas (biệt danh đội tuyển nữ Úc) dù chỉ có 3 pha dứt điểm nhưng họ tạo được tình huống ngon ăn nhất trong hiệp 1. Mary Fowler đã bỏ lỡ một cơ hội mở tỷ số mười mươi ở phút 40 trước khung thành bỏ trống khi Elisa De Almeida (Pháp) kịp lùi về cản phá ngay trên vạch vôi.

Đồng chủ nhà Úc nhập cuộc đầy hưng phấn trong hiệp 2, liên tục khiến hàng thủ của Pháp rơi vào thế chống đỡ vất vả. Sự góp mặt của tiền đạo ngôi sao Sam Kerr giúp hàng công Matildas chơi khởi sắc hơn nhưng lần lượt Hayley Raso và Mary Fowler không thể đánh bại thủ môn Pauline Peyraud-Magnin (Pháp) khi đứng trước các cơ hội.

Thắng Pháp trên chấm 11 m, chủ nhà Úc lần đầu vào bán kết World Cup nữ - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Úc tiến vào bán kết sau trận thắng nghẹt thở

AFP

Một số điều chỉnh của HLV Renard giúp đội tuyển nữ Pháp lấy lại thế trận ở nửa cuối hiệp 2. Dẫu vậy, các pha tấn công của đội chủ nhà World Cup nữ 2019 không đủ sắc bén để xuyên thủng hàng thủ của Úc. 

Hòa 0-0 trong 90 phút thi đấu chính thức buộc 2 đội phải bước vào 2 hiệp phụ. Đội tuyển nữ Pháp tạo thế trận nhỉnh hơn trong 2 hiệp phụ khi một số vị trí của đội chủ nhà có dấu hiệu xuống sức. Tuy nhiên, các chân sút của Pháp không thể ghi được bàn thắng trước sự điềm tĩnh của thủ môn Mackenzie Arnold (Úc). 

Thắng Pháp trên chấm 11 m, chủ nhà Úc lần đầu vào bán kết World Cup nữ - Ảnh 4.

Sự thất vọng của các cầu thủ nữ Pháp

AFP

Bế tắc trong 120 phút thi đấu các hiệp chính và phụ, 2 đội phải phân định thắng thua trên chấm 11 m. Loạt đá cân não đã diễn ra hết sức kịch tính khi phải cần đến 10 lượt. Sau 9 lượt đá, Úc và Pháp đều có 3 lượt sút không thành công. Đến lượt đá thứ 10, Vicki Becho của Pháp sút trúng cột dọc và Cortnee Vine sau đó thực hiện thành công để mang về chiến thắng với tỷ số 7-6 cho đội chủ nhà. 

Với chiến thắng nghẹt thở trước Pháp, đội chủ nhà Úc đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào bán kết World Cup nữ. Tại trận bán kết diễn ra vào ngày 16.8, đội tuyển nữ Úc sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu tứ kết giữa Anh và Colombia. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.