• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

3 loại giày mẹ cô dâu, chú rể nên tránh mang trong ngày trọng đại

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
31/10/2023 16:02 GMT+7

Để gia đình có một trải nghiệm ngày cưới đáng nhớ và thoải mái, mẹ cô dâu, chú rể - những nhân vật chính quan trọng ngay sau cô dâu chú rể rất cần lưu ý đến trang phục, phụ kiện của mình. Điều đó như cách ghi dấu, tạo hình đẹp nhưng cũng là cách đề cao bản thân trước rất nhiều vị khách quan trọng.

Trong quan niệm của cả phương Đông và phương Tây, cưới là dịp trọng đại của đời người. Trang phục, phụ kiện quan trọng nhất thuộc về cô dâu, chú rể nhưng với tư cách là mẹ của các nhân vật chính thì vai trò trong tiệc cưới là quan trọng kế tiếp, vượt trội hơn các thành viên, khách mời khác. Vì vậy, việc lựa chọn thời trang như thế nào cần được đặt lên hàng đầu và lên kế hoạch cẩn thận.

3 loại giày mẹ cô dâu, chú rể nên tránh mang trong ngày trọng đại - Ảnh 1.

Quan trọng như lễ phục của cô dâu, chú rể, các bà mẹ cần chuẩn bị trang phục, phụ kiện sang trọng và thoải mái để vừa đẹp lại vừa có hình ảnh hoàn hảo trong ngày trọng đại

Đối với nhiều người, việc quyết định chọn một chiếc váy thường là điều được ưu tiên nhưng điều đó thường cần kèm theo sự lưu ý về món phụ kiện đặc biệt là giày đi kèm. Trong khi đó, các bà mẹ hoặc phải cùng cô dâu chú rể hoặc phải thay họ thực hiện rất nhiều yêu cầu như tạo dáng chụp ảnh, gặp gỡ, chào hỏi khách mời, đại diện phát biểu… Nếu không lựa chọn phù hợp các bà mẹ sẽ không chỉ bị đau chân, gặp khó khăn khi di chuyển mà còn có thể trở nên "kém sang" trong ngày lễ lớn của con cái.

3 loại giày mẹ cô dâu, chú rể nên tránh mang trong ngày trọng đại - Ảnh 2.

Đôi giày của các bà mẹ có thể đơn giản song cần có trang trí hoặc mang chất liệu lễ phục để khác biệt và sang trọng đúng tiêu chuẩn

Đôi giày quá bình thường

Đám cưới là một dịp đặc biệt và tùy thuộc vào cách tổ chức nghi lễ mà lựa chọn trang phục, phụ kiện. Điều cốt yếu là cần những trang phục, phụ kiện mang tính trang trọng cao. Vậy nên tránh mang bất kỳ loại giày dép thông thường nào ngay cả khi lễ cưới diễn ra ở bãi biển.

Những đôi giày bình thường, dù có gắn đá điệu đà cũng không phù hợp với các dịp lễ trọng đại, cần tránh

Tránh những phong cách như giày, xăng đan công sở, dép xỏ ngón, Uggs, Birkenstocks hay giày tennis… Nên sử dụng các loại giày đế được trang trí, giày có ren hay giày nêm (giày đế xuồng) trang trọng.

Những đôi giày thấp, có trang trí nơ, đính đá hoặc ren rất phù hợp với các bộ lễ phục

Giày không thoải mái

Với tư cách là mẹ của cô dâu hoặc chú rể, phần lớn thời gian sẽ phải dành cho việc tiếp khách, chụp ảnh, gặp gỡ thậm chí là cả "điều hành" các hoạt động của lễ cưới. Thế nên đừng vì quá thích một đôi giày nào đó mà bỏ qua yếu tố thoải mái và an toàn cho chân. Bởi, với một đôi giày không thoải mái, gây đau cho chân, các bà mẹ có thể sẽ không đứng vững trong thời gian dài, không "trụ" được tới cuối buổi lễ, kéo theo ảnh hưởng tới nhiều hoạt động trong lễ cưới.

Để có thể chọn "đúng" đôi giày cho lễ cưới, đơn giản là các bà mẹ hãy chọn và thử chúng thật lâu trước khi quyết định sử dụng trong lễ cưới.

Giày có gót quá cao

Giày dép trang trọng không phải lúc nào cũng là giày cao gót. Nếu là người không quen đi giày cao gót thường xuyên thì đám cưới của con, các bà mẹ cũng không nên mạo hiểm. Chỉ nên chọn giày cao gót nếu là loại đế trên và dưới bằng nhau hoặc độ cao thấp (nhưng cần chú ý độ ôm phom đối với chân không được quá chật, sẽ gây đau). Nói chung, thoải mái vẫn là vấn đề mấu chốt cần ưu tiên khi mang.

3 loại giày mẹ cô dâu, chú rể nên tránh mang trong ngày trọng đại - Ảnh 7.

Những đôi giày, xăng đan đế to luôn là lựa chọn tối ưu, giúp các bà mẹ có cảm giác thoải mái trong thời gian dài sử dụng

3 loại giày mẹ cô dâu, chú rể nên tránh mang trong ngày trọng đại - Ảnh 8.

Các chi tiết nhỏ thường bị bỏ qua trong các dịp lễ lớn, ngày trọng đại song hệ quả của nó thì lại không hề nhỏ. Ngoài việc chúng làm "giảm" cảm giác hạnh phúc, mất đi sự tập trung cho vai trò hoặc hoạt động chính thì nó còn làm "xấu" đi hình ảnh vốn dĩ có thể đã rất được đẹp của mẹ cô dâu chú rể. Chính vì thế, lời khuyên của các chuyên gia sẽ luôn là cẩn thận mọi chi tiết từ trang phục, phụ trang đến phụ kiện để ngày vui cũng là ngày tôn vinh ngoại hình của các bà mẹ.

Ảnh: Bride, Elle, Glamour UK, The Telegraph

Top
Top