Thông tin giáo viên đánh học sinh 'gãy xương bả vai': Nhà trường nói gì?

Bích Thanh
Bích Thanh
10/12/2023 16:16 GMT+7

Trước thông tin một học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh 'gãy xương bả vai', ngày 10.12, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo Trường THCS Hồng Bàng (Q.5, TP.HCM) đã có những thông tin chính thức về việc này.

Thông tin giáo viên đánh học sinh "gãy xương bả vai": Nhà trường nói gì? - Ảnh 1.

Lãnh đạo Trường THCS Hồng Bàng đã có thông tin phản hồi về vụ việc giáo viên đánh học sinh

DŨNG NGUYỄN

Theo đó, lãnh đạo Trường THCS Hồng Bàng (Q.5, TP.HCM) cho hay khi nắm bắt thông tin "giáo viên đánh học sinh", chiều hôm qua, ngày 9.12, đại diện Quận ủy, UBND quận 5 đã đến thăm hỏi và động viên tinh thần học sinh bị chấn thương trong vụ việc học sinh lớp 8 bị thầy giáo môn công nghệ đánh.

Tại buổi thăm hỏi, đại diện gia đình học sinh xác nhận học sinh bị chấn thương phần mềm, không phải "gãy xương bả vai".

Thông tin giáo viên đánh học sinh 'gãy xương bả vai': Nhà trường nói gì?

Theo thông tin nhà trường cung cấp, sự việc xảy ra vào chiều 8.12 trong giờ học STEM do giáo viên môn công nghệ giảng dạy và giáo viên có dùng cây ăng ten đánh vào phần bả vai học sinh. Sau giờ học ở trường vào buổi chiều, học sinh về nhà cho biết đau ở bả vai và gia đình đưa đi khám tại cơ sở y tế. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy em bị gãy xương bả vai. Tuy nhiên, qua thăm khám, gia đình cho biết, kết luận của bác sĩ là học sinh bị chấn thương phần mềm.

Lãnh đạo trường này cũng cho biết, ngay trong ngày hôm qua, 9.12, nhà trường đã có buổi làm việc với các bộ phận liên quan, gồm Công đoàn, Đội thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn.

Trước mắt, giáo viên có hành vi đánh học sinh nói trên sẽ không được bố trí tiếp tục dạy lớp đó. Đồng thời nộp bản tường trình để nhà trường xem xét xử lý theo hướng đúng người, đúng việc, không bao che sai phạm.

Xem nhanh 12h ngày 11.12: Thực hư tin giáo viên đánh học sinh gãy xương bả vai

Ngoài ra, nhà trường cũng phối hợp gia đình học sinh triển khai các biện pháp chăm sóc sức khỏe, đảm bảo việc học trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà và sau khi trở lại trường học một cách tốt nhất.

Trong tuần tới, trường sẽ liên tục thăm hỏi, nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh để có biện pháp động viên em nhanh chóng bình phục và trở lại trường học. "Giờ cần thiết nhất là thực hiện các biện pháp để học sinh được học tập, chăm sóc, sinh hoạt an lành hiện tại và tương lai. Tôi là người đứng đầu đơn vị. Để xảy ra trường hợp đáng buồn như vậy, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hiện nay, giáo viên đã nộp bản tường trình sự việc, trong đó nhận lỗi và vô cùng hối hận. Nhà trường sẽ dốc hết sức chăm lo việc học hành và sức khỏe, tâm lý cho học sinh", lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.