Thủ môn trẻ HAGL có chiều cao 'khủng' ở U.23 Việt Nam

18/08/2023 11:53 GMT+7

Trong đội hình của U.23 Việt Nam dự giải U.23 Đông Nam Á 2023, thủ môn trẻ của HAGL - Trần Trung Kiên gây ấn tượng khi sở hữu thể hình rất lý tưởng.

HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các cộng sự đã chốt danh sách gồm 26 cầu thủ sang Thái Lan dự giải U.23 Đông Nam Á 2023. Trong đó, 3 thủ môn được lựa chọn lần lượt là Quan Văn Chuẩn (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Việt (SLNA) và Trần Trung Kiên (HAGL). Trong số 3 thủ môn của đội U.23 Việt Nam vào lúc này, "người gác đền" đang khoác áo đội bóng phố núi Trần Trung Kiên có thể hình lý tưởng nhất. Theo số liệu được công bố từ danh sách đội HAGL, thủ môn sinh năm 2003 này có chiều cao đến 1,91 m.

Trần Trung Kiên đã sở hữu chiều cao "khủng" như vậy kể từ khi mới 18 tuổi. Lúc đó, cầu thủ trưởng thành từ lớp năng khiếu của CLB HAGL thường thi đấu ở các giải trẻ như U.19, U.21, trong màu áo đội bóng phố núi. Nhiều khán giả có mặt trực tiếp ở sân để xem trận đấu cũng thường trầm trồ, "mắt tròn mắt dẹt" mỗi khi đứng gần thủ môn sinh năm 2003 này.

Thủ môn trẻ HAGL có chiều cao 'khủng' ở U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

Trần Trung Kiên có chiều cao 1,91 m, cao nhất đội tuyển U.23 Việt Nam

VƯƠNG ANH

1,91 m không phải là thông số ấn tượng so với mặt bằng chung của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, thể hình của Trung Kiên lại thuộc loại "hàng hiếm" của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ trẻ của HAGL thậm chí còn cao hơn những thủ môn hàng đầu của bóng đá Việt Nam (từng khoác áo đội tuyển quốc gia) như Đặng Văn Lâm (1,88 m), Bùi Tấn Trường (1,88 m), Trần Nguyên Mạnh (1,78 m), còn Filip Nguyễn cao 1,92 m nhưng chưa thể nhập tịch.

Đội hình tối ưu của U.23 Việt Nam tham dự U.23 Đông Nam Á 2023

Dù có chiều cao lý tưởng nhưng anh được đánh giá "lép vế" nhất trong số 3 thủ môn của đội tuyển U.23 Việt Nam hiện tại. Thủ thành sinh năm 2003 được HLV Kiatisak trao cơ hội khoác áo đội 1 HAGL kể từ mùa giải V-League 2022. Tuy nhiên, anh không được ra sân. Đến mùa giải 2023, thủ môn 20 tuổi này cũng không thể cạnh tranh vị trí với đàn anh Huỳnh Tuấn Linh luôn giữ phong độ ổn định. Khi Tuấn Linh chấn thương, thủ môn Dương Văn Lợi dù không có thể hình tốt nhưng đã để lại màn trình diễn đáng chờ đợi. Phải đến giai đoạn cuối mùa, khi Tuấn Linh sắp chia tay đội bóng, còn Văn Lợi dính chấn thương, Trần Trung Kiên mới được trao cơ hội bắt trọn cả 2 trận cuối cùng của HAGL ở V-League 2023.

Thủ môn trẻ HAGL có chiều cao 'khủng' ở U.23 Việt Nam - Ảnh 2.

Dù có thể hình rất lý tưởng nhưng Trung Kiên vẫn cần cải thiện nhiều về khả năng chuyên môn

VƯƠNG ANH

Về mặt chuyên môn, Trung Kiên vẫn cần cải thiện nhiều hơn nữa ở khả năng phản xạ, phán đoán tình huống… So với 2 thủ môn còn lại của U.23 Việt Nam là Quan Văn Chuẩn và Nguyễn Văn Việt, "người gác đền" của HAGL có thể kém hơn về kinh nghiệm thi đấu. Văn Chuẩn (cao 1,81 m) từ trước đến nay thường xuyên được triệu tập lên các đội tuyển trẻ Việt Nam, từ U.19, U.20, U.23 và gần đây nhất là bắt chính ở SEA Games 32.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Việt (cao 1,80 m) dù chưa thi đấu quốc tế nhưng được ra sân nhiều ở V-League, khi liên tục được bắt chính trong nửa sau mùa giải 2023. Đến thời điểm hiện tại, Văn Việt đã có 9 lần ra sân cho đội bóng xứ Nghệ và chiếm vị trí thủ môn số 1 của đàn anh Nguyễn Văn Hoàng. Thủ thành sinh năm 2002 có khả năng phản xạ, không chiến, làm chủ không gian tốt và ra vào cũng hợp lý. Ở quãng nghỉ FIFA Days hồi tháng 6, thủ môn trẻ của SLNA cũng được HLV Troussier gọi lên tập trung U.23 Việt Nam. Sau đó, anh được bắt chính trong các trận đấu tập với CLB Công an Hà Nội và CLB Hải Phòng.

Nguyễn Văn Việt (trái) và Quan Văn Chuẩn có kinh nghiệm thi đấu nhỉnh hơn so với Trung Kiên

VƯƠNG ANH

Có thể thấy, ở đội U.23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn, Trần Trung Kiên phải cạnh tranh với những đồng nghiệp có "bản hồ sơ" rất ấn tượng. Thông thường, danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ tham dự giải sẽ bao gồm 2 thủ môn. Như vậy, ban huấn luyện sẽ nói lời chia tay với 1 trong 3 "người gác đền" đang có mặt ở Thái Lan. Tuy nhiên, dù có nằm trong danh sách chính thức của U.23 Việt Nam đá giải U.23 Đông Nam Á 2023 hay không, thủ môn trẻ của HAGL - Trần Trung Kiên vẫn là gương mặt tiềm năng và còn rất nhiều cơ hội trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.