Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ninh Thuận thành điểm đến hấp dẫn

16/04/2022 12:54 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (1.4.1992 - 1.4.2022) gắn với 47 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16.4.1975 - 16.4.2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022).

Sáng ngày 16.4, tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (1.4.1992 - 1.4.2022) gắn với 47 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16.4..1975 - 16.4.2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022). Thủ tướng Phạm Minh Chính đến tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành quả mà Ninh Thuận đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh

Thiện nhân

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, cho biết sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh Ninh Thuận được thành lập, nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân. Từ năm 1976 - 1991, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy được sáp nhập thành tỉnh Thuận Hải. Đến ngày 1.4.1992, tỉnh Ninh Thuận được tái lập và chính thức đi vào hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh Ninh Thuận

Thiện nhân

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Ninh Thuận đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Từ tỉnh có xuất phát điểm phát triển kinh tế - xã hội thấp, đến nay nền kinh tế Ninh Thuận đã thay đổi mạnh mẽ, tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm, đưa tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng gần 70 lần so với năm 1992, bình quân gần 8,2%/năm. Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người (GRDP) đạt trên 68 triệu đồng/người, gấp 50 lần so với năm 1992, dần rút ngắn nhanh khoảng cách chênh lệch so với cả nước.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Ninh Thuận duy trì ở mức tăng cao, từ hơn 30 tỉ đồng năm 1992 lên hơn 4 ngàn tỉ đồng vào năm 2021, bình quân tăng trên 18%/năm. Tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng nhanh, từ 68 tỉ đồng năm 1992 lên gần 30 ngàn tỉ đồng năm 2021, bình quân tăng 23%/ năm…

Xây dựng Ninh Thuận thành điểm đến hấp dẫn của Việt Nam trong tương lai

Lê Văn Hùng

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, ông Nguyễn Đức Thanh cho biết Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, kinh tế biển là động lực, đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020. Đến năm 2025, là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, là một trong những trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.

Xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo

TN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đạt được trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển vừa qua, góp phần hiệu quả vào thành tựu chung của cả nước.

Từ những thành quả đã được, Thủ tướng đề nghị Ninh Thuận trong thời gian tới tiếp tục giữ gìn, trân trọng, củng cố và vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025; các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Trung ương và của địa phương. Nỗ lực phấn đấu, biến thách thức thành cơ hội, chuyển khó khăn thành ý chí và quyết tâm hành động, thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn sâu sát, đồng hành và ủng hộ Ninh Thuận. “Tôi đề nghị các bộ ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh thành phố trong vùng và cả nước, các tập đoàn doanh nghiệp tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ có hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ninh Thuận thành điểm đến hấp dẫn của Việt Nam trong tương lai”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh Ninh Thuận vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển năng lượng tái tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.