Thực hư vụ sao Brazil cầm đầu nhóm chống đối HLV Conte ở Tottenham

31/03/2023 17:19 GMT+7

Trong thời gian gần đây, có nhiều thông tin cho rằng ngôi sao người Brazil - Richarlison là người đứng đầu nhóm cầu thủ chống đối Antonio Conte, dẫn đến việc HLV người Ý phải rời Tottenham.

Việc HLV Conte bị Tottenham sa thải là đề tài "nóng" của bóng đá Anh trong nhiều ngày qua. Trong đó, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Richarlison chính là "chủ mưu" mọi việc và đã gây sức ép khiến ban lãnh đạo đội bóng phía Bắc London phải chia tay với vị HLV người Ý ngay lập tức.

Nói về việc này, trên trang cá nhân hơn 1 triệu lượt theo dõi của mình, Richarlison chia sẻ: "Là một cầu thủ, việc bị HLV chỉ trích là một phần của bóng đá, và tôi hiểu điều đó. Tuy nhiên, tôi không chấp nhận về những điều bịa đặt về tôi. Tôi luôn dành sự tôn trọng rất lớn cho Conte và với tất cả những HLV từng làm việc với tôi".

Ngôi sao người Brazil nói tiếp: "Conte đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi mới đến Tottenham. Bất cứ khi nào gặp vấn đề, chúng tôi đều giải quyết nó qua những cuộc trò chuyện, trên tinh thần chuyên nghiệp và Conte có thể xác nhận điều này. Tôi không phải là người lãnh đạo cuộc chiến chống đối Conte, mà hoàn toàn ngược lại. Tôi xin lỗi vì đã không thể làm tốt như HLV Conte đã kỳ vọng, để ông ấy có thể tiếp tục ở lại Tottenham. Khi Conte rời đi, tôi đã gửi một tin nhắn cảm ơn và chúc ông ấy những điều tốt đẹp nhất".

Thực hư vụ sao Brazil cầm đầu nhóm chống đối HLV Conte ở Tottenham - Ảnh 1.

Richarlison (9) khẳng định không cầm đầu nhóm chống đối HLV Conte

REUTERS

Sở dĩ Richarlison bị tố "cầm đầu" nhóm chống đối HLV Conte là vì tiền đạo người Brazil từng công khai chỉ trích vị HLV người Ý. Cụ thể, chân sút sinh năm 1997 từng lên tiếng chỉ trích HLV Conte vì phải ngồi dự bị ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League gặp AC Milan.

Bên cạnh đó, trận hòa 3-3 của Tottenham với Southampton vào khuya 18.3 (dù trước đó đội bóng thành London đã dẫn 3-1) được xem là "giọt nước tràn ly". Vị HLV cá tính người Ý đã chỉ trích thẳng các cầu thủ của mình "ích kỷ". Ông cũng phàn nàn về việc Tottenham đang rơi vào cơn khát danh hiệu kéo dài trong nhiều năm là vì thay "tướng" liên tục.

Vào lúc này, Tottenham đang thi đấu phập phù. Đội bóng phía Bắc London đứng trước nguy cơ lớn bị rơi khỏi tốp 4 khi có 49 điểm, chỉ hơn Newcastle 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 2 trận. Bên cạnh đó, Liverpool (42 điểm, xếp thứ 6) và Brighton (42, điểm xếp thứ 7) cũng đang đeo bám rất quyết liệt vị trí tốp 4 và đều thi đấu ít hơn Tottenham từ 2, 3 trận. Trở lại với Ngoại hạng Anh sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Tottenham dưới sự dẫn dắt của HLV Cristian Stellini (đến hết mùa giải này) sẽ đối đầu với Everton vào rạng sáng 4.4.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.